Hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia sa thải 700 lao động

Hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia sẽ chấm dứt hợp đồng của ít nhất 700 nhân viên từ ngày 1/11/2020 do gặp khó khăn với nhu cầu đi lại thấp trong đợt bùng phát đại dịch COVID-19.

Máy bay của hãng hàng không Garuda Indonesia. Ảnh: Reuters

Máy bay của hãng hàng không Garuda Indonesia. Ảnh: Reuters

Hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia của Indonesia ngày 27/10 thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng của ít nhất 700 nhân viên từ ngày 1/11/2020 do hãng gặp khó khăn với nhu cầu đi lại thấp trong đợt bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo giám đốc Garuda Indonesia Irfan Setiaputra cho biết, các lao động bị sa thải đã nghỉ không lương kể từ tháng 5/2020. Garuda buộc phải đưa ra quyết định khó khăn để đảm bảo sự tồn tại của công ty trong thời gian đầy thử thách này.
Theo báo cáo tài chính công bố, Garuda Indonesia đã lỗ 712,7 triệu USD trong sáu tháng đầu năm 2020, khác biệt đáng kể so với lợi nhuận ròng 24,11 triệu USD so với cùng kỳ năm 2019, do việc hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới ảnh hưởng đến ngành hàng không.

Tổng doanh thu trong sáu tháng đầu năm 2020 của Garuda Indonesia đã giảm 58,2% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 917,28 triệu USD.

Trong khi đó, số lượng hành khách của Garuda Indonesia trong giai đoạn từ tháng 1-8/2020 giảm 70,1% so với cùng kỳ năm 2019 xuống còn 3,83 triệu lượt người.
Ông Irfan Setiaputra cũng cho biết, cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu do dịch COVID-19 gây ra tiếp tục gây áp lực lên ngành hàng không ở Indonesia trong bối cảnh biên giới bị đóng cửa khiến người dân phải hủy bỏ kế hoạch du lịch.

Đại dịch COVID-19 đã có những ảnh hưởng lâu dài không thể đoán trước đến hiệu quả hoạt động của công ty.

Garuda Indonesia muốn thực hiện tất cả các quyền của nhân viên bị ảnh hưởng theo quy định của pháp luật.Vào đầu tháng 6/2020, Garuda Indonesia cũng đã chấm dứt hợp đồng của 180 phi công, bao gồm các phi công cấp cao và thuê ngoài làm việc theo hợp đồng.

Hiện Garuda Indonesia cũng đã thực hiện một số biện pháp để duy trì dòng tiền trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng máy bay giảm mạnh, bao gồm cắt giảm lương nhân viên và giám đốc điều hành, cắt giảm chi phí sản xuất để đạt hiệu quả và đàm phán lại nghĩa vụ với các đối tác và bên cho thuê máy bay./.

Đình Ánh (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/hang-hang-khong-quoc-gia-garuda-indonesia-sa-thai-700-lao-dong/176259.html