Hãng hàng không Nga Aeroflot chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19

Trong báo cáo công bố ngày 25-5, Hãng hàng không lớn nhất nước Nga - Aeroflot cho biết, lưu lượng hành khách mà hãng phục vụ trong bốn tháng đầu năm nay chỉ đạt 11,4 triệu lượt, giảm tới 34,7% so cùng kỳ năm 2019. Số lượng hành khách giảm mạnh nhất trong tháng tư vừa qua với mức giảm 95,2%, xuống còn 229.000 lượt hành khách.

Những chuyến bay vắng khách của Aeroflot trong mùa dịch Covid-19. ((Nguồn ảnh: IA "Rosbalt")

Những chuyến bay vắng khách của Aeroflot trong mùa dịch Covid-19. ((Nguồn ảnh: IA "Rosbalt")

NDĐT - Trong báo cáo công bố ngày 25-5, Hãng hàng không lớn nhất nước Nga - Aeroflot cho biết, lưu lượng hành khách mà hãng phục vụ trong bốn tháng đầu năm nay chỉ đạt 11,4 triệu lượt, giảm tới 34,7% so cùng kỳ năm 2019. Số lượng hành khách giảm mạnh nhất trong tháng tư vừa qua với mức giảm 95,2%, xuống còn 229.000 lượt hành khách.

Báo cáo của Aeroflot cho biết, nguyên nhân của tình trạng chưa từng có tiền lệ này là do các lệnh cấm bay, phong tỏa mà Nga và nhiều quốc gia buộc lòng phải áp dụng, nhằm ngăn chặn đà lây lan của đại dịch Covid-19. Khi virus SARS-CoV-2 “càn quét” qua châu Âu, Hãng hàng không Aeroflot đã buộc phải dừng các chuyến bay quốc tế thường xuyên và thuê bao từ ngày 27-3.

Báo cáo của Aeroflot cũng cho biết công ty con của tập đoàn này là Hãng hàng không giá rẻ Pobeda, chuyên cung cấp các chuyến bay nội địa, cũng chịu tình cảnh tương tự. Lượng hành khách của Pobeda giảm đáng kể thời gian qua, bởi trên thực tế, công ty con này được ví như những “cánh chim” trung chuyển, “thu gom” khách từ mọi miền nước Nga, và điểm đến cuối cùng của họ là ra nước ngoài, trên các chuyến bay quốc tế của Tập đoàn “mẹ” Aeroflot.

Hồi trung tuần tháng tư vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu Chính phủ Nga hỗ trợ khẩn cấp ngành hàng không nước này hơn 23 tỷ ruble. Số tiền được phân bổ để thanh toán phí đỗ máy bay, thanh toán tiền lương… Tuy nhiên Hiệp hội các nhà khai thác vận tải hàng không Nga khẳng định số tiền này chỉ “như muối bỏ bể”. Theo Hiệp hội, chi phí thực tế của các hãng hàng không Nga trong quý hai năm 2019 ước tính đã lên tới gần 177 tỷ ruble, trong đó riêng Aeroflot đã chi 25 tỷ ruble cho các khoản tiền lương nhân viên, bến bãi và một số chi phí khác.

Tuy nhiên, tình hình đang tiến triển khả quan hơn. Cơ quan chức năng Nga đánh giá dịch bệnh tại nước này đã qua giai đoạn đỉnh điểm với số ca nhiễm mới ghi nhận mỗi ngày theo chiều hướng giảm. Giám đốc Cơ quan Bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga, bà Anna Popova cho biết trong những ngày tới, hơn một nửa trong số 85 chủ thể của liên bang có thể bước vào giai đoạn đầu dỡ bỏ dần các hạn chế cách ly xã hội, được áp đặt tại Nga từ hai tháng qua. Phát biểu ngày 24-5 trên Kênh truyền hình “Nga -1”, bà Popova nêu rõ: “Tại 44 chủ thể liên bang cho thấy có cơ sở để chuyển sang giai đoạn đầu tiên dỡ bỏ dần giãn cách xã hội, vào ngày 25-5”. Bà Popova đồng thời nhấn mạnh hệ thống y tế và chính quyền Nga đã chứng minh được khả năng đương đầu đại dịch, không một “dự báo khủng khiếp” nào trở thành hiện thực.

Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến trưa 25-5 (theo giờ địa phương), số bệnh nhân Covid-19 tại Nga là 353.427 người, cao thứ ba thế giới (sau Mỹ và Brazil). Trong đó, tại tâm dịch Moscow có 166.473 người. Số ca tử vong tại Moscow là 2.034 người, trên tổng số 3.633 người đã tử vong tại Nga. Số người đã khỏi bệnh tại Nga đến cùng thời điểm là 118.798, trong đó tại Moscow ghi nhận 53.586 người đã bình phục.

QUẾ ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44606602-hang-hang-khong-nga-aeroflot-chiu-anh-huong-nang-ne-boi-covid-19.html