Xuyên đêm khẩn trương áp dụng các biện pháp chống dịch COVID-19 ở điểm 'nóng' nhất Hà Nội

Ngay sau khi phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) ghi nhận thêm 38 ca mắc COVID-19, cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan và đưa nhiều F1 đi cách ly tập trung trong đêm.

Theo thống kê của quận Thanh Xuân, từ ngày 23/8 đến tối ngày 26/8 tại phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 110 ca F0, tập trung chủ yếu tại ngõ 328 Nguyễn Trãi có 65 ca.

Hình ảnh hàng chục F1 phường Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung trong đêm:

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, chỉ riêng ngày 26/8, trên địa bàn quận Thanh Xuân có 38 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó, phường Thanh Xuân Trung là 37 ca, đều là F1 và người sống trong khu vực phong tỏa và 1 ca từ phường Nhân Chính.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, chỉ riêng ngày 26/8, trên địa bàn quận Thanh Xuân có 38 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó, phường Thanh Xuân Trung là 37 ca, đều là F1 và người sống trong khu vực phong tỏa và 1 ca từ phường Nhân Chính.

Ngay trong đêm, cán bộ Trung tâm y tế quận Thanh Xuân đã đưa hàng chục F1 đến khu cách ly tập trung.

Nhân viên y tế liên lạc với các trường hợp F1 và dặn dò bệnh nhân nhớ mang theo đồ dùng cá nhân cần thiết.

Tất cả người thuộc diện F1 đều được lực lượng y tế truy vết, sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo quy định.

Họ tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại khu cách ly tập trung.

Khu vực phong tỏa có gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu.

Trong thời gian cách ly y tế, tất cả người dân tại địa bàn này không được tiếp xúc với người khác, không được ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp khẩn cấp.

Nhân viên y tế vẫn thường trực tại địa bàn sau khi đưa các trường hợp F1 đi cách ly trong đêm./.

Theo Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/xuyen-dem-khan-truong-ap-dung-cac-bien-phap-chong-dich-covid-19-o-diem-nong-nhat-ha-noi-886104.vov