Hãng hàng không Emirates dự kiến cắt giảm 30.000 nhân viên

Người phát ngôn của Emirates cho biết hãng chưa có thông báo công khai nào về tình trạng dư thừa nhân lực. Tuy nhiên, hãng đang đánh giá 'chi phí và nguồn lực gây bất lợi cho các dự án kinh doanh.'

Máy bay của hãng hàng không Emirates. (Nguồn: theloadstar)

Máy bay của hãng hàng không Emirates. (Nguồn: theloadstar)

Emirates, hãng hàng không quốc gia Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đang lên kế hoạch cắt giảm khoảng 30.000 nhân viên để giảm chi phí do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tính đến cuối tháng 3/2020, Emirates có hơn 105.000 nhân viên. Ngoài ra, Emirates cũng cân nhắc tăng tốc kế hoạch cho ngừng hoạt động đội máy bay A380 theo kế hoạch.

Người phát ngôn của Emirates cho biết hãng chưa có thông báo công khai nào về tình trạng dư thừa nhân lực. Tuy nhiên, hãng đang đánh giá “chi phí và nguồn lực gây bất lợi cho các dự án kinh doanh.”

Đầu tháng này, hãng Emirates, một trong những hãng hàng không đường dài lớn nhất thế giới, cho hay hãng sẽ tăng huy động vốn để vượt qua đại dịch COVID-19 và có thể phải thực hiện các biện pháp khó khăn hơn khi đối mặt với những tháng khó khăn nhất trong lịch sử.

Emirates, vốn đã ngừng các chuyến bay chở khách trong tháng Ba do dịch COVID-19 làm giảm nhu cầu đi lại trên toàn cầu, cho rằng sẽ cần ít nhất 18 tháng để hoạt động đi lại phục hồi.

Lợi nhuận của Emirates trong tài khóa 2019 -2020 (tính đến hết tháng 3/2020) tăng 21% dù tình hình kinh doanh 3 tháng cuối tài khóa bị ảnh hưởng bởi đại dịch./.

Q.Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hang-hang-khong-emirates-du-kien-cat-giam-30000-nhan-vien/640759.vnp