Hãng hàng không Bắc Âu SAS chấp nhận tăng lương phi công

Ngày 3-5, Scandinavian Airlines (SAS), hãng hàng không đa quốc gia của Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy, và các nghiệp đoàn phi công đã đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc đình công do phi công của hãng này tiến hành trong một tuần.

Máy bay của hãng hàng không SAS. (Ảnh: Reuters)

Máy bay của hãng hàng không SAS. (Ảnh: Reuters)

Giám đốc điều hành của SAS Rickard Gustafson cho biết, SAS và các nghiệp đoàn đã nhất trí về việc tăng 3,5% lương trong năm 2019 cho phi công làm việc cho hãng này như một phần của hợp đồng tập thể mới có hiệu lực trong ba năm. Theo ông Gustafson, các chuyến bay của SAS sẽ hoạt động trở lại nhanh nhất có thể, tuy nhiên, có thể cần tới 24 giờ để mọi hoạt động của hãng này được khôi phục hoàn toàn.

Trong cuộc họp báo ngày 2-5, ông Gustafson khẳng định với các khách hàng và nhân viên của SAS rằng, hãng này đã giải quyết mâu thuẫn với các phi công. “Đêm nay chúng tôi đã ký hợp đồng tập thể mới với bốn nghiệp đoàn phi công”, ông Gustafson thông báo.

Trước đó, ngày 26-4, phi công của SAS bắt đầu tham gia cuộc đình công để yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Phi công yêu cầu SAS phải tăng 13% lương để bù đắp khoản cắt giảm vào năm 2012. Song, SAS cho rằng, nếu đáp ứng đòi hỏi nêu trên thì hãng này sẽ hứng chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Từ ngày 26-4 đến 2-5, SAS đã hủy hơn 4.000 chuyến bay. Theo ước tính của SAS, cuộc đình công mới đây khiến hãng này thiệt hại khoảng 50 triệu USD.

Năm 2012, khi đứng trước nguy cơ phá sản, SAS phải bán tài sản cũng như cắt giảm lương và hàng nghìn việc làm để đổi lấy khoản vay tín dụng có thể “cứu sống” hãng này. SAS đã hoạt động có lãi trong bốn năm gần đây, song giá nhiên liệu tăng và tình trạng thiếu khách hàng vẫn tiếp tục gây áp lực cho hãng.

H.H

Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40060002-hang-hang-khong-bac-au-sas-chap-nhan-tang-luong-phi-cong.html