Hãng hàng không Ấn Độ mở đường bay thẳng tới Hà Nội

Ngày 4-10, ông William Boulter, Giám đốc thương mại của Hãng hàng không Ấn Độ IndiGo cho biết, IndiGo đã chính thức khai trương chuyến bay thẳng thương mại đầu tiên từ Ấn Độ (Kolkata) đến Hà Nội ngày 3-10 vừa qua, đưa Hà Nội là điểm đến quốc tế thứ 19 và cũng là điểm đến thứ 75 của hãng.

IndiGo khai thác đường bay thẳng này với tần suất hằng ngày, chặng bay từ Kolkata - Hà Nội có số hiệu chuyến bay 6E 1398, chặng ngược lại số hiệu 6E 1399; giá vé cho hành trình này của IndiGo khoảng 3,2 triệu đồng/vé.

Ông William Boulter cho biết, IndiGo là một trong những hãng hàng không lớn nhất của Ấn Độ với hơn 200 máy bay và chiếm 49% thị phần của thị trường Ấn Độ. Việt Nam là quốc gia Đông - Nam Á thứ năm trong mạng bay của IndiGo, sau các đường bay thành công đến Thái-lan, Singapore, Malaysia và gần đây nhất là Myanmar.

Theo kế hoạch, ngày 18-10 tới, IndiGo sẽ tiếp tục mở chuyến bay thẳng từ Kolkata đến TP Hồ Chí Minh.

Các chuyến bay của hãng đến Việt Nam không chỉ giúp tăng lượng khách du lịch ở cả hai quốc gia, mà còn kết nối cộng đồng Phật giáo tại Việt Nam với các thành phố tôn giáo quan trọng ở Ấn Độ, Myanmar và Trung Quốc thông qua Kolkata.

“IndiGo sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay để đáp ứng yêu cầu của cả khách doanh nhân và khách du lịch trên khắp các điểm đến trong nước và quốc tế” - ông Boulter cho biết thêm.

Đánh giá cao hãng hàng không IndiGo mở các đường bay thẳng đến Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho biết, là quốc gia có dân số lớn thứ hai thế giới, mỗi năm có khoảng 25 triệu lượt người Ấn Độ đi du lịch nước ngoài và xu hướng này đang tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Chính vì vậy, Ấn Độ đang được xem là một thị trường khách du lịch đầy triển vọng. Tuy nhiên, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam rất ít, chỉ khoảng hơn 130 nghìn lượt khách tới Việt Nam trong năm 2018.

“Việc hãng IndiGo mở đường bay thẳng tới Việt Nam là cơ hội lớn để đẩy mạnh hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ, tăng lượng khách trao đổi giữa hai nước trong thời gian tới. Đường bay thẳng sẽ tiết kiệm thời gian, giảm thời gian bay tới Ấn Độ chỉ còn 3 - 3,5 giờ”, Đại sứ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh.

MINH TRANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41788802-hang-hang-khong-an-do-mo-duong-bay-thang-toi-ha-noi.html