Hãng gọi xe Go-Jek chi 500 triệu đô tiến vào 4 nước ASEAN

Hôm 24-5, hãng gọi xe và cung cấp các dịch vụ trực tuyến Go-Jek (Indonesia) ra thông cáo báo chí cho biết sẽ đầu tư 500 triệu đô la Mỹ để tiến vào bốn thị trường Đông Nam Á gồm Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Philippines trong những tháng sắp tới.

Thông cáo báo chí cho biết, trong giai đoạn đầu, Go-Jek sẽ cung cấp dịch vụ gọi xe ở các thị trường này trước khi triển khai các dịch vụ khác. “Người dân ở Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Philippines chưa có được sự lựa chọn đầy đủ trong dịch vụ gọi xe”, Nadiem Makarim, CEO của Go-Jek giải thích về quyết định mở rộng thị trường.

Go-Jek cho biết, sẽ làm việc với các cơ quan quản lý và những bên liên quan khác ở các nước để chuẩn bị khai trương hoạt động ở các thị trường mới.

Go-Jek sẽ có mặt ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

“Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác với các nước và các chính phủ để mang lại lợi ích cho mọi người sử dụng công nghệ của chúng tôi dù đó là các khách hàng tìm kiếm các dịch vụ nhanh chóng, cạnh tranh hoặc hay là các tài xế muốn tìm kiếm thêm nguồn thu nhập”, ông Makarim, nói.

Trong thông cáo báo chí, Go-Jek cũng cho biết hãng sẽ hỗ trợ công nghệ cho các đối tác được lựa chọn tại các thị trường mới và các đội ngũ nhân sự địa phương sẽ điều hành các công ty con mà Go-Jek sẽ thành lập. “Các công ty địa phương sẽ quyết định thương hiệu và đặc điểm nhận dạng của họ để bảo đảm gây sức hút tốt ở mỗi thị trường mới”, thông cáo báo chí nêu rõ.

Go-Jek được thành lập vào năm 2010 với mảng kinh doanh ban đầu là dịch vụ gọi xe ôm “công nghệ”. Go-Jek đã đi một chặng đường dài từ xuất phát điểm khiêm tốn với 20 tài xế “xe ôm” lúc mới thành lập để vươn mình trở thành một trong những công ty khởi nghiệp (startup) danh tiếng nhất ở Đông Nam Á được định giá 5 tỉ đô la Mỹ.

Go-Jek thành công đến nỗi công ty này thu hút được các khoản đầu tư lớn từ các ông lớn công nghệ như Google, Tencent, JD.com và các công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân hàng đầu thế giới bao gồm KKR và Warburg Pincus.

Trong hành trình phát triển, Go-Jek đã mở rộng các dịch vụ vận chuyển từ gọi xe máy (Go-Ride) sang gọi xe taxi (Go-Car) và giờ đây giới thiệu cả các dịch vụ trực tuyến theo yêu cầu từ chăm sóc đẹp (Go-Glam), mát-xa (Go-Message) cho đến dọn dẹp nhà cửa (Go-Clean), giao hàng hóa (Go-Send), đi chợ giùm (Good-Mart)... Theo ông Nadiem Makarim, hiện Go-Jek đang chiếm lĩnh 50% thị phần gọi xe và 95% giao đồ ăn trực tuyến ở Indonesia.

Một trong những bước đi đột phá của Go-Jek là lấn sân vào lĩnh vực công nghệ tài chính với quyết định ra mắt ví điện tử Go-Pay vào năm 2016 nhằm thúc đẩy phương thức thanh toán số cho tất cả các dịch vụ mà Go-Jek cung cấp.

Lê Linh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/273037/hang-goi-xe-go-jek-chi-500-trieu-do-tien-vao-4-nuoc-asean-.html