Hàng dự trữ quốc gia được đảm bảo an toàn tuyệt đối trong bão Usagi

Theo thông tin từ Tổng cục Dự trữ nhà nước (DTNN), tuy bão số 9 (Usagi) đã gây ảnh hưởng lớn tới một số tỉnh Nam Trung Bộ, song, với công tác chuẩn bị chu đáo, hàng dự trữ quốc gia tại các khu vực có bão vẫn đang được đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về số lượng và chất lượng. Lực lượng DTNN cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng xuất cấp, tham gia cứu trợ cho người dân bị thiệt hại do bão, lũ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo Tổng cục DTNN kiểm tra bảo quản hàng dự trữ mùa mưa bão.

Theo thống kê của Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các địa phương về thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra cho thấy: Tính đến 6 giờ ngày 26/11/2018, đã có 1 người chết; hàng chục ngôi nhà, tàu thuyền bị đổ, nhấn chìm; 46 tàu, thuyền bị chìm, hỏng; 2 vị trí đường sắt bị sự cố; 1.500m đường quốc lộ bị ngập; 170m đường tỉnh bị sạt lở hư hỏng,…

Ngày 22/11, ngay khi nhận được thông tin, để chủ động phòng chống mưa bão và tình huống diễn biến mới của bão số 9 gây ra, Tổng cục DTNN đã có công điện gửi các cục DTNN khu vực yêu cầu các Cục DTNN khu vực cần chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mọi tình huống cơn bão gây ra; Tổ chức trực ban phòng chống lụt bão của đơn vị 24/24 giờ để theo dõi diễn biến của cơn bão đi qua; có phương án chủ động, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn để sẵn sàng khắc phục, xử lý, giải quyết, ứng cứu ngay các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản, hàng dự trữ quốc gia; thực hiện tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt để sẵn sàng xuất hàng dự trữ quốc gia khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; Đối với các Cục DTNN khu vực đang tổ chức nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối hàng hóa trong quá trình vận chuyển, giao nhận.

Thực hiện chỉ đạo này, Cục DTNN Nam Trung Bộ đã chủ động đưa ra nhiều phương án đối phó với các tình huống xấu như dùng bao cát, đá đảm bảo an toàn cho nhà kho, kê cao và có phương án che đậy hàng hóa được dự trữ trong kho đảm bảo không để nước mưa, nước lũ làm hư hỏng hàng hóa, ngay cả các phương án di dời hàng hóa khi có trường hợp khẩn cấp cũng đã được lãnh đạo Cục chuẩn bị. Do vậy, mặc dù có mưa bão xảy ra nhưng hàng hóa dự trữ quốc gia tại các tỉnh luôn được đảm bảo an toàn cả về số lượng, chất lượng.

Theo ông Đinh Quang Thành, Cục trưởng Cục DTNN khu vực TP HCM (đơn vị trực tiếp quản lý hàng vật tư dự trữ quốc gia tại một số tỉnh như Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, TP. HCM), mưa lớn trên diện rộng gây lũ, ngập ở nhiều nơi, tuy nhiên, do đã có kinh nghiệm trong việc ứng phó với mưa lũ trong các năm qua nên Cục đã có nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn cho hàng dự trữ như đôn cao nền kho, chuẩn bị máy bơm và xây dựng hệ thống thoát nước đầy đủ tại các khu vực, chuẩn bị nhân lực cũng như phương tiện vận tải tại chỗ… Do vậy kể từ đầu mùa mưa lũ đến nay, mặc dù mưa xảy ra với lượng lớn và trên diện rộng nhưng hệ thống kho của Cục vẫn được đảm bảo an toàn chưa để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng cho hàng và luôn sẵn sàng tham gia cứu trợ khi xảy ra tình trạng khẩn cấp tại khu vực.

Hiện nay, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ và Cục DTNN khu vực TPHCM đang phối hợp rất chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương nơi có bão xảy ra để sẵn sàng ứng cứu ngay các tình huống có thể xảy ra sau bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại về con người, kho tàng, hàng hóa và tài sản. Các Chi cục DTNN đang bảo quản gạo và vật tư cứu hộ, cứu nạn luôn chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để xuất cấp hàng DTQG khi có lệnh của các cấp có thẩm quyền.

H.Vân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hang-du-tru-quoc-gia-duoc-dam-bao-an-toan-tuyet-doi-trong-bao-usagi.aspx