Hàng điện tử, gia dụng 'giá sốc' phục vụ người dân Hà Tĩnh sau lũ

Chia sẻ thiệt hại với bà con vùng lũ, nhiều siêu thị điện máy, đồ gia dụng trên địa bàn Hà Tĩnh đang chạy chương trình giảm giá sốc, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Trận lũ lịch sử hồi tháng 10 vừa qua, nhà anh Trần Văn Ngọ (thôn 7 – xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên) bị ngập, ảnh hưởng đến các thiết bị điện. Theo đó, chiếc tủ lạnh của gia đình bị chạm chập và đang được gửi đi hãng sản xuất để bảo hành, còn chiếc ti vi thì bị hư hỏng hoàn toàn, không thể khôi phục.

“Biết thông tin ở siêu thị Điện máy xanh đang chạy chương trình giảm giá với nhiều sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm giá mạnh nên tôi quyết định ra thành phố Hà Tĩnh chọn mua 1 chiếc ti vi phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin hàng ngày. Với chiếc ti vi Samsung 50 inch so với mức giá ngày thường sẽ giảm được gần 2,6 triệu đồng. Trong thời điểm khó khăn sau mưa lũ, đỡ được đồng nào hay đồng ấy” – anh Ngọ chia sẻ.

Chị Nguyễn Gái – Quản lý siêu thị Điện máy xanh (đường Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh) cho biết: “Sau mưa lũ, nhiều thiết bị điện tử, điện lạnh như: ti vi, tủ lạnh, máy giặt… của người dân Hà Tĩnh bị chạm chập, hư hỏng nhiều. Chia sẻ thiệt hại với bà con vùng lũ, từ ngày 5 - 20/11, chúng tôi chạy chương trình giảm giá sốc với nhiều sản phẩm giảm tới 35 – 45%. Ngoài ra, chương trình trả góp 0% cũng được người dân tận dụng vào lúc này. Theo đó, lượng hàng bán ra của siêu thị tăng 300% so với những ngày trước đó. Khách hàng tham quan, mua sắm chủ yếu là người dân các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh…”

10 ngày nay, không khí mua sắm tại Trung tâm điện máy Hồng Hà (đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh) cũng rất nhộn nhịp. Chị Nguyễn Thị Hương – Quản lý Trung tâm cho biết: “Với chương trình Bigsale giảm đến 50% và chương trình săn sale Black Firiday giảm đến 60%, hiện nay các sản phẩm như: ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy vi tính… có doanh số bán ra tăng khoảng 40% so với ngày thường. Ngoài những khách hàng bị thiệt hại do mưa lũ thì những khách hàng không bị ảnh hưởng cũng tranh thủ mua sắm dịp này để được hưởng mức giá ưu đãi”.

Cũng theo chị Hương, dịp này, Trung tâm điện máy Hồng Hà cũng thu hút nhiều đơn vị, trường học trên địa bàn tới mua sắm máy vi tính để phục vụ công tác hoặc hoạt động dạy và học trong nhà trường. Theo đó, mỗi ngày trung tâm điện máy Hồng Hà xuất ra thị trường khoảng 13 chiếc máy giặt, 10 chiếc tủ lạnh, 15 chiếc ti vi, 15 bộ máy vi tính…

Thời điểm này, bên cạnh hàng điện tử, điện lạnh, các siêu thị, thậm chí siêu thị điện máy cũng nhập bán các mặt hàng gia dụng như: bếp ga, chén, bát, đĩa… với chương trình khuyến mãi lên đến 50%. Theo đó, nhiều gia đình bị trôi các thiết bị sinh hoạt trong đợt lũ vừa qua cũng đã tranh thủ mua sắm.

Anh Lê Văn Trường (xã Cẩm Vịnh – Cẩm Xuyên) cho biết: “Mưa lũ nước ngập sâu vào nhà hơn 1,5 m đã làm hư hỏng nhiều thiết bị sinh hoạt trong gia đình. Nắm bắt chương trình ưu đãi, tôi vừa mua một chiếc bếp ga và một số thiết bị gia dụng cần thiết khác”.

Các chương trình giảm giá sau lũ đang triển khai...

... được xem là chính sách kích cầu hiệu quả, tạo nên không khí mua sắm sôi động. Nhờ đó, doanh nghiệp vừa có doanh thu tốt và khách hàng nói chung, người dân vùng lũ Hà Tĩnh nói riêng cũng được chia sẻ một phần gánh nặng về kinh tế trong giai đoạn khó khăn này.

Thu Phương – Phan Trâm

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/thuong-mai-dich-vu/hang-dien-tu-gia-dung-gia-soc-phuc-vu-nguoi-dan-ha-tinh-sau-nbsp-lu/202006.htm