Hàng điện máy đồng loạt giảm giá sau Tết, người mua vẫn thưa thớt

Không chỉ smartphone, nhiều mặt hàng điện gia dụng đều giảm giá nhằm hút khách sau Tết, tuy nhiên lượng khách mua còn thưa thớt.

Ra Tết là thời điểm nhu cầu mua hàng điện máy giảm mạnh do khách hàng đã mạnh tay vung tiền sắm Tết. Vì thế, nhiều hệ thống áp dụng các chương trình giảm giá, khuyến mại sau Tết hoặc xuyên Tết nhằm kích cầu.

Ra Tết là thời điểm nhu cầu mua hàng điện máy giảm mạnh do khách hàng đã mạnh tay vung tiền sắm Tết. Vì thế, nhiều hệ thống áp dụng các chương trình giảm giá, khuyến mại sau Tết hoặc xuyên Tết nhằm kích cầu.

Giảm giá mạnh nhất là smartphone, với mức giảm lên đến 2-4 triệu đồng/ sản phẩm.

Trong đó, các iPhone mới của Apple như iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR vừa ra mắt năm 2018 được giảm giá khá sâu tùy hệ thống điện máy.

Không chỉ smartphone, nhiều mặt hàng điện gia dụng cũng giảm giá với mức giảm từ 10-50%.

Một loạt hệ thống điện máy như Pico, Media mart, Điện máy Xanh, HC, Nguyễn Kim... đồng loạt thực hiện chương trình giảm giá cho tất cả các mặt hàng từ ti vi, tủ lạnh đến bếp điện, máy xay, xoong, nồi...

Bên cạnh giảm giá, các hệ thống còn kèm chương trình khuyến mại, tặng quà hoặc trả góp với lãi suất 0%...

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên VOV cho thấy hầu hết các hệ thống siêu thị điện máy đều thưa thớt khách.

"Nguyên nhân là người dân đã chi số tiền lớn để mua sắm Tết hoặc mua đồ về dùng từ trước Tết, nên thời điểm này là mùa vắng nhất trong năm", chị Nguyễn Tường Chi, nhân viên hệ thống Media mart ở phố Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.

Theo chị Tường Chi, một số khách đến hiện nay chủ yếu là xem hàng, so sánh giá cả, còn nhu cầu mua không nhiều.

Các mặt hàng gia dụng bếp cũng được giảm giá từ 10-30%.

Ông Vũ Thế Trình, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, tranh thủ thời điểm này trong năm thường giảm giá sâu nên ông đi khảo giá để thay thế chiếc ti vi nhà mình. Tuy nhiên, ông muốn khảo giá trước chứ chưa cần thiết phải mua ngay.

"Hiện sản phẩm gì cũng rất nhiều mẫu mã, hãng đa dạng. Tầm này vắng, hỏi nhân viên tư vấn cho mình dễ, chứ đi trước Tết hay các dịp khác đông càng khó chọn", ông Trình cho hay./.

Trần Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/hang-dien-may-dong-loat-giam-gia-sau-tet-nguoi-mua-van-thua-thot-875215.vov