Hàng 'đại hạ giá' tràn ngập bên các tuyến đường tại Nghệ An

Cuối năm, nhiều tuyến đường trên địa bàn Nghệ An tràn ngập hàng xả. Tuy nhiên, người dân cần cảnh giác với những món hàng này để tránh 'tiền mất tật mang'.

Dạo quanh các tuyến đường tại Nghệ An thời điểm này, không khó để nhận ra các điểm xả hàng cuối năm được bày bán tràn lan thu hút đông đảo người dân. Trong ảnh: Đồ gia dụng giá rẻ được thanh lý số lượng lớn trên tuyến Quốc lộ 7. Ảnh: Nguyên Châu

Dạo quanh các tuyến đường tại Nghệ An thời điểm này, không khó để nhận ra các điểm xả hàng cuối năm được bày bán tràn lan thu hút đông đảo người dân. Trong ảnh: Đồ gia dụng giá rẻ được thanh lý số lượng lớn trên tuyến Quốc lộ 7. Ảnh: Nguyên Châu

Để thu hút khách hàng, các công ty, tiểu thương thường lựa chọn các ngã tư, ngã ba, vỉa hè các tuyến đường lớn để làm nơi xả hàng, chỉ cần dựng một tấm bạt nhỏ là đã có thể "hành nghề". Trong ảnh: Chậu, nồi giá rẻ, chỉ vài chục ngàn đồng được bày bán la liệt. Ảnh: Nguyên Châu

Đồ chơi trẻ em, các đồ gia dụng giá rẻ chất thành từng đống để khách hàng thoải mái chọn lựa. Một số mặt hàng được niêm yết về giá, tuy nhiên đa số hàng đều không có bảng giá, kinh doanh theo kiểu thuận mua vừa bán, thậm chí tiểu thương còn tặng kèm vì tiêu chí "xả hết hàng càng sớm càng tốt". Ảnh: Nguyên Châu

Không chỉ các vùng quê mà tại TP.Vinh, tình trạng này diễn ra ngày càng phổ biến, nhiều tuyến phố bị chiếm dụng thành nơi xả hàng, gây mất trật tự đô thị. Trong ảnh: Hàng chăn gia gối đệm xả tràn lan thu hút đông đảo người mua tại tuyến đường Lý Nhật Quang, TP.Vinh. Ảnh: Nguyên Châu

Đường Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh cũng không ngoại lệ, tranh thủ các cơ quan nghỉ Tết Dương lịch, các tiểu thương ngang nhiên chiếm trọng vỉa hè làm nơi xả hàng. Ảnh: Nguyên Châu

Tại đường Hoàng Thị Loan, TP. Vinh hàng quần áo giá rẻ được bày bán trên vỉa hè thành một dãy dài nhưng không có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Các mặt hàng chủ yếu là các loại quần áo ấm, được nhập về từ miền Nam với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường, dao động từ 50.000 - 200.000 đồng/cái. Ảnh: Nguyên Châu

Do có mức giá rẻ nên chất lượng các mặt hàng không được đảm bảo, nhiều loại quần áo được xả thường gặp có lỗi trong quá trình may, dẫn đến không bán được hàng, phải mang đi thanh lý. Ảnh:Nguyên Châu

Qua trao đổi, đại diện Đội quản lý trật tự đô thị TP. Vinh cho biết: Có tình trạng xả hàng tràn lan trên các tuyến phố dịp cuối năm. Tuy nhiên việc kiểm tra, xử lý còn gặp nhiều khó khăn do các tiểu thương, chủ gian hàng thường chọn những lúc ngoài giờ hành chính, không có lực lượng để tiến hành xả hàng. Việc này vừa gây ách tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị, do đó phía Đội Quản lý trật tự đô thị sẽ phối hợp với lực lượng các phường xã tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng này. Đối với những hộ chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi xả hàng sẽ bị tạm thu phương tiện, hàng hóa, xử phạt hành chính từ 2 - 3 triệu đồng, nếu tái phạm hình thức xử lý sẽ tăng cao hơn. Ảnh: Nguyên Châu

Nguyên Châu

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hang-dai-ha-gia-tran-ngap-ben-cac-tuyen-duong-tai-nghe-an-280020.html