Hàng công vô duyên, ĐT Đức thua sốc Mexico

Ở trận ra quân tại bảng F, World Cup 2018 vừa kết thúc trên sân Luzhniki, ĐT Đức đã gây thất vọng khi bất ngờ để thua 0-1 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Mexico.

Đội hình xuất phát:

Đức: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Marvin Plattenhardt; Sami Khedira, Toni Kroos; Thomas Muller, Mesut Ozil, Julian Draxler; Timo Werner.

Mexico: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Hector Moreno, Jesus Gallardo; Miguel Layun, Andres Guardado, Hector Herrera; Carlos Vela, Javier Hernandez, Hirving Lozano.

Ghi bàn: Lozano (35’).

Mexico gây sốc trước ĐT Đức.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, ĐT Đức không gặp quá nhiều khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, hàng thủ với số đông của Mexico đã duy trì cự ly và khả năng bọc lót cho nhau cực tốt. Bên cạnh đó, thủ môn Guillermo Ochoa thi đấu rất xuất sắc. Điều đó giúp đại diện Bắc Mỹ vô hiệu hóa mọi đợt tấn công của “Cỗ xe tăng”.

Không chỉ phòng ngự kín kẽ, Mexico còn thường xuyên tổ chức được những pha phản công sắc bén khiến hàng thủ ĐT Đức phải chao đảo. Trong số 10 pha dứt điểm của của “El Tri” trong hiệp một đã được Hirving Lozano chuyển hóa thành bàn thắng vào phút 35.

Sang hiệp hai, ĐT Đức tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành của thủ môn Ochoa nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Mặc dù vậy, hàng thủ Mexico vẫn thi đấu rất tập trung và duy trì được cự ly hợp lý.

Nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công, HLV Joachim Low đã lần lượt tung cả Marco Reus, Mario Gomez cùng Julian Brandt vào sân. Tuy vẫn ép sân hoàn toàn nhưng ĐT Đức vẫn bế tắc trong các phương án tấn công.

Về phần mình, Mexico vẫn thường xuyên tổ chức được những đợt phản công sắc nét. Đáng tiếc là những cú dứt điểm cuối cùng của họ lại không thành công. Mặc dù vậy, chiến thắng 1-0 cũng là thành quả nằm ngoài mong đợi của Mexico.

Minh Chí

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hang-cong-vo-duyen-dt-duc-thua-soc-mexico-886181.html