Hàng công U23 Việt Nam: Quanh quẩn một nỗi lo

Vị trí trung phong vốn là nơi luôn làm HLV Park Hang-seo đau đầu. Và tại Vòng loại U23 châu Á 2020, điều đó tiếp tục tái diễn.

Có một tiền đạo cỡ như Anh Đức luôn là điều HLV Park Hang-seo mơ ước ở các đội trẻ dưới tay ông. Tuy nhiên, khi mà Tiến Linh vừa nổi lên như một người có đủ tố chất để thay thế đàn anh, thì tiền đạo này lại không kịp bình phục chấn thương, để tham dự Vòng loại U23 châu Á 2020.

Tiếc nuối, nhưng không còn cách nào khác. Dù sao, trong tay thầy Park vẫn còn 2 cái tên để hy vọng, là Hà Đức Chinh và Đinh Thanh Bình.

Đức Chinh cần cải thiện khả năng ghi bàn để chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của thầy Park

Đức Chinh cần cải thiện khả năng ghi bàn để chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của thầy Park

Công bằng mà nói, Đức Chinh là một tiền đạo năng nổ, giàu thể lực và luôn chịu khó di chuyển để tìm kiếm cơ hội. Đôi khi Đức Chinh tạo ra những bàn thắng khó tin khiến cầu trường bùng nổ, trong màu áo quốc gia lẫn CLB. Nhưng ngược lại, anh cũng thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn một cách "khó tin", mà người ta vẫn thường nói là chuyển hòa bàn thắng thành cơ hội.

Trên sân, Hà Đức Chinh luôn cho thấy anh giống như một tiền đạo đang học việc, hơn là một cầu thủ có bản năng săn bàn, điều mà vị trí trung phong luôn rất cần. Hãy nhớ, trong suốt 1 năm, từ VCK U23 châu Á 2018, ASIAD, AFF Suzuki Cup 2018 cho đến Asian Cup 2019, Đức Chinh chỉ mới có vẻn vẹn 1 bàn thắng (vào lưới U23 Iraq trong trận tứ kết giải U23 châu Á).

Trong khi đó, Đinh Thanh Bình trẻ hơn 1 tuổi và chưa có nhiều cơ hội "thử lửa" như Đức Chinh. Tiền đạo này ít nhiều gây ấn tượng với cú đúp trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, còn quá sớm để khẳng định Đinh Thanh Bình có thể gánh vác hàng công U23 Việt Nam, vì kinh nghiệm thi đấu quốc tế còn quá ít.

Bước vào vòng loại U23 châu Á, nỗi lo về vị trí tiền đạo cắm vẫn hiển hiện trước mặt thầy Park. Nhưng không còn cách nào khác, U23 Việt Nam vẫn phải đối mặt. Tùy vào từng đối thủ, từng thế trận, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể có những điều chỉnh khác nhau. Nhưng sau tất cả, ông hẳn vẫn hy vọng rằng các tiền đạo mà ông sở hữu sẽ có những ngày "lột xác", thay vì lặp lại điệp khúc quen thuộc như bao giải đấu đã qua.

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/hang-cong-u23-viet-nam-quanh-quan-mot-noi-lo/803791.antd