Hàng công U23 Thái Lan trải qua trận đấu tệ nhất trong gần 10 năm

U23 Thái Lan đã trải qua màn đọ sức rất vất vả trước U23 Malaysia tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Sức mạnh hàng công của U23 Thái Lan đã bị hạn chế rất nhiều trước U23 Indonesia. Dù được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ xứ Vạn đảo, nhưng đoàn quân của HLV Mano Polking không thể tạo ra sự khác biệt về mặt tỉ số trong suốt thời gian thi đấu chính thức trước đối phương.

Thống kê cho thấy, U23 Thái Lan không có nổi cú sút nào về phía khung thành của U23 Indonesia cho đến phút 89. Pha dứt điểm đầu tiên của “Voi chiến” trong trận đấu này cũng chỉ đến ở tình huống sút lên trời ở khoảng cách gần 30m của Chayapipat.

Đây là trận đấu tệ nhất của riêng hàng công U23 Thái Lan trong 4 kỳ SEA Games gần nhất. Trước đó, “Voi chiến” trải qua tình cảnh tương tự ở trận gặp U23 Campuchia trong khuôn khổ SEA Games 27 năm 2013 được tổ chức tại Myanmar.

Ở SEA Games trước đó vào năm 2019, U23 Thái Lan cũng có 1 trận đấu không ghi được bàn thắng trong 90 phút. Đó là thất bại 0-2 trước U23 Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng. Tuy nhiên ở cuộc đụng độ đó, U23 Thái Lan đã chơi áp đảo và tung ra tới hơn 10 cú sút.

Dù vậy, U23 Thái Lan vẫn có được thành quả sau cùng là chiến thắng trước U23 Indonesia. Bàn thắng duy nhất của “Voi chiến” được ghi ở hiệp phụ thứ 1 do công của Wirathet. Các CĐV của U23 Thái Lan cũng cảm thấy an ủi phần nào khi đây là bàn thắng đẹp mắt của cầu thủ mang áo số 18.

Thắng trận đấu này, U23 Thái Lan giành quyền vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Rõ ràng, HLV Mano Polking sẽ cần có những sự điều chỉnh cụ thể để giúp đội bóng của ông có lần thứ 8 giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-cong-u23-thai-lan-trai-qua-tran-dau-te-nhat-trong-gan-10-nam-a553586.html