Hàng công PSG khủng nhất châu Âu?

Kỳ chuyển nhượng hè 2019 đã không xảy ra vụ 'bom tấn' Neymar trở về Barcelona. Tiền đạo Brazil chưa chơi trận nào cho PSG ở mùa giải này nhưng gần như chắc chắn sẽ đá Champions League sau đợt thi đấu quốc tế lần này. Sự trở lại đội hình thi đấu của Neymar giúp cho PSG được đánh giá là hàng công khủng nhất châu Âu mùa này.

Kỳ chuyển nhượng hè 2019 đã không xảy ra vụ "bom tấn" Neymar trở về Barcelona. Tiền đạo Brazil chưa chơi trận nào cho PSG ở mùa giải này nhưng gần như chắc chắn sẽ đá Champions League sau đợt thi đấu quốc tế lần này. Sự trở lại đội hình thi đấu của Neymar giúp cho PSG được đánh giá là hàng công khủng nhất châu Âu mùa này.

PSG ghi cả thảy 124 bàn ở mùa giải vừa qua trên mọi đấu trường. Neymar, Edinson Cavani và Kylian Mbappe là 3 chân sút chủ lực. Angel Di Maria vừa sắm vai hỗ trợ vừa năng nổ ghi bàn. Tất cả sẽ ra sân ở Champions League sắp tới. Tiền đạo mờ nhạt mùa giải trước là Choupo-Moting bất ngờ tỏa sáng trong những trận đấu đầu mùa mới của PSG khi Neymar, Cavani và Mbappe không thể ra sân vì những lý do khác nhau. Tân binh trong ngày chuyển nhượng cuối cùng hè 2019 của PSG là tiền đạo Icardi từ Inter Milan càng giúp cho đội bóng Paris có hàng công toàn những ngôi sao lớn.

Toàn những ngôi sao lớn nhưng liệu có là khủng nhất châu Âu mùa này không? Neymar ghi 23 bàn và 13 pha kiến tạo mùa trước. Mbappe có 39 bàn và 17 pha kiến tạo. Cavani ghi 21 bàn, 8 pha kiến tạo. Di Maria có 17 bàn 15 pha kiến tạo. Icardi đã ghi 124 trên 219 trận cho Inter Milan. Đúng là những tên tuổi lớn trên hàng công đang tụ hội ở PSG nhưng người hâm mộ vẫn có nghi ngờ bởi Neymar luôn có thái độ "nổi loạn" kể từ ngày gia nhập PSG hè 2017 tới này. Anh ở lại PSG chỉ là bất đắc dĩ chứ không phải toàn tâm. Icardi bị Inter đẩy đi cho mượn vì tính cách nổi loạn. Một khi Neymar và Icardi kết hợp thì PSG không phải có hàng công khủng nhất mà rơi vào khủng hoảng.

Barcelona vẫn chưa có lại Lionel Messi, Luis Suarez sau chấn thương nhưng sự hiện diện của tân binh Antonie Griezmann và Dembele được giữ lại giúp cho đội bóng xứ Catalan được đánh giá rất cao ở hàng công. Messi luôn cầm chịch về một đội bóng đoàn kết, một hàng công chia sẻ thông qua những lần anh trao cơ hội đá phạt đền cho đồng đội để giải tỏa áp lực.

Griezmann cho thấy nhanh chóng hòa nhập với Barcelona. Và Dembele còn quá trẻ để giữ lửa khát khao thể hiện. Tuy hàng công của Barcelona không đông đảo như PSG song được đánh giá chất lượng hơn đương kim vô địch Ligue 1. Hơn nữa, Barcelona rất khát khao danh hiệu vô địch Champions League sau 4 mùa giải thất bại.

Bộ ba tấn công Mohamed Salah- Firmino- Sadio Mane của Liverpool vừa xảy ra một chút bất hòa vì Salah chơi quá ích kỷ làm Mane nổi giận. "The Kop" là đương kim vô địch Champions League nhưng mùa này có thể HLV Jurgen Klopp dồn phần ưu tiên cho Premier League nên bộ ba này có thể không thường xuyên cùng ra sân ở đấu trường châu lục. Juventus cũng thừa quyết tâm cho danh hiệu Champions League nhưng hàng công lại quá lệ thuộc vào Cristiano Ronaldo sắp sửa bước qua tuổi 35. Manchester City hùng mạnh ở Premier League nhưng vẫn còn khá non khi đối đầu với các đối thủ tầm châu lục. Hàng công của cựu vô địch Real Madrid mùa này đang chờ sự trở lại của tân binh Eden Hazard sau chấn thương.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_212099_hang-cong-psg-khung-nhat-chau-au-.aspx