Hàng công MU trước cuộc cải tổ triệt để

Man Utd lên kế hoạch cải thiện chất lượng hàng công bằng Harry Kane và một ngôi sao chạy cánh phải.

"Quỷ đỏ" sẽ chia tay Edinson Cavani và lên kế hoạch bán đứt Anthony Martial, do đó cần bổ sung gấp tiền đạo chất lượng để chia sẻ gánh nặng với Cristiano Ronaldo. Theo Athletic, Kane là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của MU trong hè này.

Đội chủ sân Old Trafford còn nhắm thêm tân binh chất lượng cho vị trí tiền đạo phải, khi Marcus Rashford, Anthony Elanga không thể tỏa sáng ở đó, và Juan Mata, Jesse Lingard nhiều khả năng ra đi.

 Kane sẽ không mất thời gian để thích nghi nếu gia nhập MU. Ảnh: Reuters.

Kane sẽ không mất thời gian để thích nghi nếu gia nhập MU. Ảnh: Reuters.

Hàng công MU còn lại gì sau mùa này?

Ronaldo quyết định ở lại thêm một năm, bất chấp việc MU có thể không dự Champions League mùa sau. Đó là tin vui cho "Quỷ đỏ" khi nhiều cầu thủ tấn công khác trong đội hình của họ rục rịch tìm bến đỗ mới.

Cavani sẽ tự do rời MU để gia nhập một CLB tại La Liga. Martial trở về khi hết hạn hợp đồng từ Sevilla, nhưng MU sẵn sàng bán đứt tiền đạo người Pháp. Greenwood đang đối mặt viễn cảnh tù tội sau scandal hành hung bạn gái. Còn Mata, Lingard sẽ không ký tiếp hợp đồng. Từ diễn biến đó, hàng công MU trở nên mỏng manh khi chỉ còn Ronaldo, Rashford, Jadon Sancho và Elanga là sẵn sàng chinh chiến.

The Athletic nhấn mạnh ưu tiên lớn nhất của MU là chiêu mộ một tiền đạo cắm đúng nghĩa nhằm "chia lửa" với Ronaldo, thậm chí là thay CR7 đứng lên trở thành đầu tàu hàng công MU từ mùa tới.

Kane và Erling Haaland là 2 chân sút hiếm hoi có thể đủ lực để gánh vác hàng công MU. Nhưng "Quỷ đỏ" gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh Haaland, bởi tiền đạo thuộc biên chế Borussia Dortmund có nhiều lựa chọn hứa hẹn hơn, gồm Man City, Barcelona, Real Madrid và Chelsea.

Còn với Kane, MU sẽ khó chiêu mộ hơn. Tottenham cũng chưa bao giờ là đối tác làm ăn dễ để "Quỷ đỏ" thương lượng. Nhưng đặt lên bàn cân giữa Kane và Haaland, tuyển thủ Anh vẫn là mục tiêu khả dĩ, với mức giá được dự đoán khoảng 100 triệu bảng. Kane cũng khao khát chuyển đến CLB mới có danh tiếng và tiềm lực mạnh hơn Tottenham để cạnh tranh danh hiệu.

Rào cản trong vụ chuyển nhượng của Kane vẫn là mức giá. MU phải thuyết phục Chủ tịch Daniel Levy để chiêu mộ tiền đạo cắm hàng đầu Premier League trong 10 năm qua.

Cựu tiền vệ Roy Keane từng nhận định: "Kane mới 28 tuổi và đang trong giai đoạn đỉnh cao. MU phải có mặt để cạnh tranh những thương vụ như thế này. Kane sẽ mang về 25 bàn thắng mỗi mùa cho MU".

Mùa này, Kane khởi đầu chật vật sau sự cố "chuyển nhượng hụt" đến Man City. Nhưng thủ quân tuyển Anh lấy lại phong độ ở nửa sau mùa giải 2021/22. Cụ thể là 10 trận gần nhất, Kane ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo. Tính trên mọi đấu trường, sao Tottenham chơi 41 trận, ghi 22 bàn và có 6 kiến tạo.

Chủ tịch Levy từng khiến Man City chùn chân khi hét giá trên dưới 150 triệu bảng để buông Kane. Nhưng đến kỳ chuyển nhượng hè này, mọi thứ sẽ khác khi hợp đồng trung phong "Tam sư" rút ngắn thêm một năm.

The Athletic cho biết ngay của khi MU bổ nhiệm Erik ten Hag hoặc Mauricio Pochettino giữ ghế HLV, Kane vẫn là lựa chọn hàng đầu. Darwin Nunez, tiền đạo đã ghi 26 bàn sau 33 trận ra sân cho Benfica mùa này, cũng được "Quỷ đỏ" đặt vào tầm ngắm để làm phương án dự phòng nếu Kane không về Old Trafford.

MU nhắm Antony để nâng cấp cánh phải. Ảnh: Reuters.

Tìm lời giải cho cánh phải

Với Jadon Sancho, cổ động viên MU từng tin vào chuyện đội bóng sẽ khắc phục tình trạng "liệt" cánh phải. Nhưng thực tế thì sự xuất hiện của Sancho trong đội hình MU giúp cánh trái của họ được tăng cường chất lượng. Còn hành lang phải MU vẫn khiến Ole Gunnar Solskjaer và sau này là Ralf Rangnick phải cân não.

Dưới triều đại HLV Rangnick, Sancho được chuyển hẳn sang vai trò tiền đạo trái. HLV Rangnick bố trí tuyển thủ Anh chơi trong vai trò "inside forward" để khoét vào các tình huống cầm bóng và băng cắt trung lộ.

Sancho từng làm tốt vai trò của một cầu thủ chạy cánh phải để thực hiện các pha dốc bóng xuống đáy biên. Nhưng HLV Rangnick có toan tính riêng và sự lựa chọn của ông là đúng. Trong 6 trận gần nhất chơi ở Premier League, Sancho ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo cho MU.

HLV Rangnick giải được bài toán về phong độ của Sancho. Nhưng thuyền trưởng người Đức lại loay hoay khi chưa tìm ra phương án lý tưởng cho biên phải.

HLV Rangnick muốn Marcus Rashford chơi trong vai trò đó. Nhưng trong 5 trận mũi nhọn người Anh đá tiền đạo phải ở Premier League, anh chơi tệ, chỉ ghi 2 bàn và không có kiến tạo.

Elanga là phương án tiếp theo được HLV Rangnick thử nghiệm. Trong trận gặp Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League, HLV Rangnick xếp Elanga đá tiền đạo phải, song thể hiện nhạt nhòa.

Tuyển thủ Thụy Điển chơi 4 trận ở cánh phải tại Premier League, được WhoScored chấm 6,5 điểm. Elanga không có đóng góp về bàn thắng hay kiến tạo.

HLV Rangnick cũng từng xếp Mata hoặc Lingard chơi trong vai trò đó, song kết quả không khả quan.

Tình trạng chênh lệch sức mạnh của đôi cánh MU là vấn đề từ triều đại Jose Mourinho, Solskjaer cho đến hiện tại. Mùa này, hơn 40% tình huống tấn công của MU vẫn đến từ biên trái, nơi có Luke Shaw, Alex Telles, Sancho và Rashford.

Trong khi đó, cánh phải MU không có sự ổn định vì vị trí đá chính liên tục xáo trộn. Ngay cả 2 hậu vệ biên Aaron Wan-Bissaka và Diogo Dalot cũng chơi tệ, do đó HLV Rangnick phải thay đổi vị trí đá chính liên tục.

Antony của Ajax là một trong những mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng của MU. Bên cạnh đó, "Quỷ đỏ" nhắm thêm Ousmane Dembele từ Barca.

Lực lượng MU sẽ biến động mạnh khi Paul Pogba nhiều khả năng rời CLB theo dạng tự do. Donny van de Beek và Nemanja Matic cũng chưa chắc chắn ở lại. "Quỷ đỏ" sẽ tiếp tục bổ sung một tiền vệ phòng ngự và một tiền vệ tấn công để giúp HLV mới có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa 2022/23.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-cong-mu-truoc-cuoc-cai-to-triet-de-post1305554.html