Hàng chục tuyến phố Hà Nội ngập nặng, giao thông tê liệt sau mưa

Cơn mưa bất ngờ tối nay đã làm cho nhiều tuyến phố Hà Nội chìm sâu trong nước. Cảnh ùn tắc kéo dài đã diễn ra khiến nhiều người đến 23h đêm vẫn chưa về được nhà.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 19h tối nay, Hà Nội bắt đầu có mưa to, chỉ sau khoảng 1 giờ mưa, nhiều tuyến phố như Lê Duẩn, Giải Phóng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Phạm Văn Đồng... bị ngập sâu trong nước.

Đến khoảng 8h30, trên các tuyến phố như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng... nước đã ngập sâu hơn nửa bánh xe ô tô. Riêng đường Nguyễn Trãi đoạn từ hầm chui Thanh Xuân đến Ngã Tư Sở và đường Trường Chinh trong thời gian từ 21 đến gần 23h nhiều phương tiện cả ô tô, xe máy qua đây đã bị chết máy do nước ngập sâu.

Trong khoảng thời gian từ 20 đến 23h, trên các tuyến đường này giao thông hoàn toàn tê liệt vì ùn tắc kéo dài.

Có mặt tại tuyến đường Nguyễn Trãi thời điểm 22h30 để chỉ huy phân luồng, điều tiết giao thông, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó đội trưởng, phụ trách Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, do đường Nguyễn Trãi ngập sâu, để tránh tình trạng xe đi vào chết máy, không thể di chuyển ra, từ 21h Đội CSGT số 7 đã phải phân luồng cho các phương tiện đi tránh đường Nguyễn Trãi đoạn từ hầm chui đến đoạn trước chợ Thượng Đình. Theo ông Thắng, đây là trận mưa lớn và có mức độ ngập sâu nhất từ đầu năm đến nay.

Nhiều điểm ngập nặng

Thông tin với PV Tiền Phong về lượng mưa tối nay, ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó tổng giám đốc Cty Thoát Nước Hà Nội cho biết, từ hồi 19h30’ đến 21h30’ ngày 12/05/2018 trên địa bàn Thành phố xảy ra mưa diện rộng trên toàn thành phố.

Lượng mưa đo được tại Trúc Bạch 61,2mm; Hồ Tây 60,5mm; Văn Miếu 50mm; Láng 80mm; Hoàng Cầu 74mm; Yên Sở 128mm; Vân Hồ 53,4mm; Bắc Thăng Long 172,4mm; Xuân Đỉnh 98mm; Hoàng Quốc Việt 71mm; Nam Từ Liêm 60,6mm; Cầu Giấy 85,2mm; Phú Đô 60mm; Mễ Trì 128,6mm; Mỗ Lao 132,7mm; Hà Đông 107,3mm; Thanh Liệt 72,5mm; Yên Nghĩa 98mm; Sóc Sơn 66mm; Đan Phượng 38,6mm; Quốc Oai 53,8mm. Trong đó, mưa lớn tập trung vào thời điểm từ 20h00’ đến 21h30’.

Riêng tại khu khu vực nội thành, ông Sương cho biết, đã xảy ra hơn 10 điểm ngập úng. Cụ thể, tại ngã ba Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt xuất hiện điểm ngập với mức độ 0,1m từ 20h20 đến 21h20; phố Cao Bá Quát (Cổng Công ty Môi trường đô thị) xuất hiện điểm ngập với mức độ 0,6m từ 21h10; phố Đội Cấn (trước Khách sạn La Thành) xuất hiện điểm ngập với mức độ 0,15m từ 20h50 đến 21h30.

Phố Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy) xuất hiện điểm ngập với mức độ 0,2m từ 21h30; Đường Giải Phóng (đoạn trước cửa bến xe phía Nam) xuất hiện điểm ngập với mức độ 0,2m từ 21h05; phố Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai) xuất hiện điểm ngập với mức độ 0,3m từ 21h20; phố Thanh Đàm xuất hiện điểm ngập với mức độ 0,1m từ 21h10; phố Nguyễn Khuyến (trước cổng trường Lý Thường Kiệt) xuất hiện điểm ngập với mức độ 0,25m từ 20h55

Đường Trường Chinh (đoạn Bệnh viện PKKQ) xuất hiện điểm ngập với mức độ 0,2m từ 20h25 đến 21h20; phố Hoa Bằng (SN54-56) xuất hiện điểm ngập với mức độ 0,4m từ 20h18; phố Phạm Văn Đồng (khu vực đang thi công đường vành đai 3 mở rộng trước cổng Bộ Công An và Đình Giàn) xuất hiện điểm ngập với mức độ 0,3-0,4m từ 20h20; Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến XN MTĐT Gia Lâm) xuất hiện điểm ngập với mức độ 0,25m từ 21h25.

Đến thời điểm 23h ngày 12/5 trên địa bàn Hà Nội đã hết mưa, tuy nhiên Cty vẫn đang huy động tối đa lực lưởng để đảm bảo nước ngập trên các tuyến phố được tiêu thoát nhanh nhất, cùng với đó vận hành các trạm bơm, đập thủy lợi bơm nước ra các con sông.

Anh Trọng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hang-chuc-tuyen-pho-ha-noi-ngap-nang-giao-thong-te-liet-sau-mua-1272246.tpo