Hàng chục tàu thuyền xuyên đêm tìm kiếm 4 nạn nhân chìm tàu

Bất chấp sóng to gió lớn, hàng chục tàu thuyền của nhiều lực lượng và ngư dân vẫn nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên vụ chìm tàu trên biển Vũng Tàu.

Cuối ngày hôm nay (5/12), Tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu MRCC) đã cập cảng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT để đưa 2 thuyền viên được cứu sống từ vụ chìm tàu BV 75386 TS về bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) cấp cứu.

Theo ghi nhận ban đầu, cả 2 thuyền đều bị thương, trong đó 1 người sốt cao.

Thuyền viên sống sót được đưa vào bờ chuyển bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn chìm tàu xảy ra vào chiều tối qua (4/12) trên vùng biển Vũng Tàu. Vào thời gian trên, Vũng Tàu MRCC nhận được thông tin từ BCH Biên Phòng tỉnh BR-VT về việc tàu BV 75386-TS có 6 thuyền viên bị chìm chưa rõ nguyên nhân vào hồi 18h cùng ngày tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 2 hải lý về phía Đông Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vũng Tàu MRCC đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272 tại Vũng Tàu khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện Vũng Tàu MRCC tặng quàcủa Cục hàng hải Việt Nam cho các thuyền viên được cứu sống.

Đến hơn 21h cùng ngày, tàu SAR 272 đã tổ chức cứu được 2 thuyền viên: Trương Minh Trọng (41 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, BR-VT) và Nguyễn Thành Đông (39 tuổi, ngụ huyện Phù Cát, Bình Định) ở khu vực lân cận vị trí bị nạn; 4 thuyền viên đang mất tích là: Hoàng Văn Đức (30 tuổi, Quảng Bình); Trần Quốc Long (37 tuổi, Xuyên Mộc, BR-VT); Lê Văn Trung (32 tuổi, Đồng Nai) và Nguyễn Văn Duyên (46 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận).

Ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Vũng Tàu MRCC cho biết hiện có hàng chục tàu, thuyền đang tham gia tìm kiếm 4 thuyển viên vẫn còn mất tích.

Ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Vũng Tàu MRCC cho biết: “Trong ngày 5/12, lực lượng cứu nạn tại hiện trường bao gồm tàu SAR 413 và SAR 272 của Vũng Tàu MRCC; 2 tàu của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu; 1 tàu Biên phòng; 3 ca-nô của các đơn vị Hoa tiêu Khu vực I; Hoa tiêu Vũng Tàu và Hoa tiêu Tân Cảng; 4 tàu cá của gia đình và các tàu qua lại trong khu vực đã cật lực tìm kiếm.

Khu vực tìm kiếm được mở rộng về phía Tây Nam (so với vị trí tàu bị chìm) với diện tích khoảng 120 hải lý vuông tuy nhiên vẫn chưa có kết quả khả quan.

Hiện tàu SAR 413 vẫn đang chỉ huy công tác tìm kiếm tại hiện trường trong điều kiện thời tiết sóng to gió lớn và đêm tối. Tuy nhiên các lực lượng vẫn nỗ lực để tìm kiếm để tăng khả năng có thể cứu sống các nạn nhân.

Khu vực tìm kiếm trong đêm nay và ngày mai sẽ được mở rộng về phía Tây Nam (so với vị trí tàu bị chìm) với diện tích khoảng 180 hải lý vuông.

Phi Vũ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hang-chuc-tau-thuyen-xuyen-dem-tim-kiem-4-nan-nhan-chim-tau-972055.html