Hàng chục tấn rác bủa vây hơn 2 km bờ biển Đà Nẵng

Do rác thải, đặc biệt là mỡ vón cục tấp dày đặc vào bờ biển khiến các công nhân rất khó khăn mới thu gom được và đưa đi xử lý.

Clip: Hàng chục tấn rác, mỡ vón cục bủa vây hơn 2 km bờ biển

Sáng 25-3, Công ty CP Môi trường đô thị TP Đà Nẵng đang khẩn trương điều động hàng chục công nhân môi trường ra khu vực bờ biển Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, kéo dài hơn 2 km (thuộc địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn) để thu gom một lượng lớn rác thải tấp dày đặc vào bờ sau đợt mưa lớn diễn ra vào ngày 24-3.

Rác thải nằm lẫn lộn trên bờ biển Mỹ Khê

Rác thải nằm lẫn lộn trên bờ biển Mỹ Khê

Người dân và du khách cho biết, rác thải xuất hiện dày đặc trên bờ biển chủ yếu là cây gỗ, tre khúc và chai nhựa.

Đặc biệt, một lượng lớn mỡ vón cục có màu trắng tấp vào đã khiến bờ biển trở nên bị ô nhiễm nặng, kéo dài từ bờ biển Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) ra đến bờ biển Mỹ Khê, cạnh cống xả Mỹ An (quận Sơn Trà).

2 du phải né khu vực có rác thải tấp vào bờ để chụp ảnh

Ngoài ra, hàng tấn rác thải bị xả ra biển từ các hệ thống cống xả nằm dưới đường Võ Nguyên Giáp cũng khiến các khách phải né bãi biển để vui chơi và tắm do lo sợ ô nhiễm.

Các đoạn bờ biển cũng bị xé toạc hàng chục mét do nước thải chảy tràn ra biển sau mưa lớn, để lại các hố sau rất nguy hiểm.

Trong sáng cùng ngày, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải cũng đang đưa máy ủi ra khu vực bờ biển bị nước thải xé toạc để san ủi cát, tạo mặt bằng phục vụ khách tham quan bờ biển.

Một số hình ảnh biển ngập rác thải:

2 công nhân đang thu gom mỡ vón cục vào các bao tải để đưa đi xử lý

Vĩnh Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hang-chuc-tan-rac-bua-vay-hon-2-km-bo-bien-da-nang-20190325143031243.htm