Hàng chục tác phẩm điêu khắc 'kêu cứu'

Hàng chục tác phẩm điêu khắc của các họa sĩ tên tuổi trong và ngoài nước hiện được trưng bày tại hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy, TT-Huế) đang bị hư hại, xuống cấp nghiêm trọng và bị viết vẽ bậy lên trên tác phẩm. Mặc dù thực trạng này đã kéo dài nhiều năm, nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp xử lý.

Hàng chục tác phẩm điêu khắc của các họa sĩ tên tuổi trong và ngoài nước hiện được trưng bày tại hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy, TT-Huế) đang bị hư hại, xuống cấp nghiêm trọng và bị viết vẽ bậy lên trên tác phẩm. Mặc dù thực trạng này đã kéo dài nhiều năm, nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp xử lý.

Các tác phẩm điêu khắc ở công viên hồ Thủy Tiên bị viết bậy lên trên.

Các tác phẩm điêu khắc ở công viên hồ Thủy Tiên bị viết bậy lên trên.

Hư hại, xuống cấp

Huế được xem là nơi đi đầu với 5 lần tổ chức trại sáng tác điêu khắc quốc tế (diễn ra tại 5 kỳ Festival Huế, lần đầu vào năm 2.000 và lần cuối 2.008) với hơn 140 tác phẩm đa phong cách, bằng nhiều chất liệu; nhiều tác phẩm được các chuyên gia trong ngành đánh giá rất cao. Trong đó, lần thứ 4 (năm 2006), trại sáng tác điêu khắc được tổ chức tại hồ Thủy Tiên với sự tham gia của 16 tác giả quốc tế đến từ 10 nước và 12 tác giả Việt Nam. Đây là đợt sáng tác được đánh giá là quý giá bởi giá trị nghệ thuật được chọn lọc từ sự quy tụ nghệ sĩ chuyên nghiệp ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Những tác phẩm điêu khắc này chính là những đứa con tinh thần đầy tâm huyết, quý báu mà các nghệ sĩ tham gia trại sáng tác điêu khắc quốc tế đã tặng lại cho tỉnh TT-Huế nhằm góp phần xây dựng hình ảnh Huế đẹp, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và văn minh, hiện đại.

Tại khu du lịch hồ Thủy Tiên ở xã Thủy Bằng rộng 49ha, nằm trên đồi Thiên An được đầu tư xây dựng hơn 70 tỷ đồng. Nhưng nhiều năm nay, khu du lịch này đã trở thành những đống hoang phế nằm im lìm giữa đồi thông. Trong khuôn viên khu du lịch hoang phế này, có hàng chục bức tượng của các họa sĩ người nước ngoài và người Việt đang được trưng bày để du khách được thưởng lãm. Có mặt tại khu vực này vào một ngày cuối tháng 9, những tác phẩm điêu khắc diễn ra tại kỳ Festival 2006 do thiếu bàn tay bảo vệ của con người nên bụi bẩn, rêu xanh bám đầy, nhiều bức đang xuống cấp nghiêm trọng. Hàng chục bức tượng phủ rêu đen, nằm bơ vơ nghiêng ngả giữa những cây rừng âm u. Không ít tác phẩm bị vẽ bậy, sứt mẻ, cỏ dại lấp đầy cả lối đi, trâu bò đến gặm cỏ... Một số tác phẩm điêu khắc độc đáo bỗng trở nên vô danh, khi biển ghi tên tác giả, tác phẩm bị xóa bỏ.

Ngoài ra, do sự thiếu ý thức của một số người nên nhiều bức tượng bị phá biến dạng, hư hỏng. Tác phẩm "Giai điệu và tình bạn" của họa sĩ Sushil Sakhuja người Ấn Độ được làm bằng chất liệu đá trắng và inox, nhưng phần inox không còn nguyên vẹn. Hay tác phẩm "Walking of the Heart" (Bước đi của trái tim) cũng xuống cấp... "Công viên này rất thú vị vì phong cảnh đẹp nên mình cùng với bạn bè hay đến tham quan, vui chơi. Nhưng mình thấy có rất nhiều bức tượng điêu khắc đang hư hỏng nặng, lãng phí quá mà không thấy ai sửa chữa gì..."- em Nguyễn Thị Ngọc (sinh viên khoa Du lịch Đại học Huế) chia sẻ.

Một số tác phẩm bị cây rừng xâm lấn, rêu bám dày đặc rất nhếch nhác.

Vẫn tiếp tục "ở nhờ"

Dự án công viên hồ Thủy Tiên sau nhiều năm "đắp chiếu" hiện đã được UBND tỉnh TT-Huế thu hồi và bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở TN&MT quản lý. Trước đó, một phóng viên của tờ HuffingtonPost của Mỹ khi đến Việt Nam và trở về đã đăng tải bài viết về công viên nước hồ Thủy Tiên với tựa đề "Công viên nước bỏ hoang không dành cho những trái tim nhút nhát". Sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng... Sau nhiều năm công viên hồ Thủy Tiên bỏ hoang, vào năm 2017, Sở VH&TT tỉnh TT-Huế từng lên kế hoạch di dời các tác phẩm điêu khắc xuống cấp, bỏ hoang ở hồ Thủy Tiên ra các công viên dọc sông Hương. Tuy nhiên, đến nay mọi chuyện vẫn "dậm chân tại chỗ".

Ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, hầu hết các tác phẩm điêu khắc tại các kỳ Festival Huế đang trưng bày tại các công viên Lý Tự Trọng, 3-2, Phú Xuân... được Trung tâm Công viên cây xanh Huế bảo quản tốt. Trong khi đó, tại hồ Thủy Tiên có 24 tác phẩm điêu khắc, bằng các chất liệu bền vững và được bố trí, trưng bày với mật độ vừa phải, phù hợp về mặt bằng tổng thể, hài hòa với không gian cảnh quan khu hồ Thủy Tiên. Tuy nhiên, khu trưng bày tượng tại hồ này một phần do nằm xa trung tâm TP và hồ Thủy Tiên đã lâu không còn hoạt động, chỉ còn tổ bảo vệ nên không gian cảnh quan nơi đây đã bị hoang hóa. "UBND tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thẩm định, xây dựng các tiêu chí để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư đối với dự án hồ Thủy Tiên. Trước mắt, sẽ triển khai phương án yêu cầu phía TX Hương Thủy thực hiện phát quang cảnh quan, bụi rậm xâm lấn các tác phẩm, dọn dẹp vệ sinh không gian, làm vệ sinh các tượng bị phong hóa... theo đề xuất của Sở VH&TT"- ông Bách nói.

Như vậy, trong thời gian đến, hàng chục tác phẩm điêu khắc trên vẫn tiếp tục "ở nhờ" tại công viên bỏ hoang hồ Thủy Tiên. Về những tác phẩm điêu khắc đặt một số nơi khác, đại diện Sở VH&TT tỉnh TT-Huế cho hay, đang đề nghị UBND tỉnh giao Sở chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu phương án sắp xếp, di chuyển một số tác phẩm tại những vị trí chưa phù hợp về một số công viên mới tại TP Huế. Đồng thời, đề xuất kế hoạch khắc phục, sửa chữa các tác phẩm xuống cấp, hư hỏng...

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_213582_hang-chuc-tac-pham-dieu-khac-keu-cuu-.aspx