Hàng chục 'quái xế' tụ tập đua xe bị cảnh sát mật phục bắt giữ

Một nhóm gồm hàng chục người tụ tập, điều khiển xe máy độ với tốc độ cao đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương đã bị CSGT Công an tỉnh Bình Dương vây bắt.

Theo đó, vào khoảng 14h chiều nay (6/6), phát hiện nhóm hàng chục thanh thiếu niên tự tập đua xe trên Quốc lộ 13 đoạn thuộc phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng vây bắt.

Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cũng mặc thường phục đến hiện trường cùng lực lượng xử lý nhóm đối tượng đua xe.

Nhóm quái xế bị bắt

Nhóm quái xế bị bắt

CSGT lập biên bản xử lý các phương tiện

Lực lượng CSGT đã bố trí chặn hai đầu đường bắt giữ được gần 20 xe máy cùng người điều khiển. Hầu hết những chiếc xe bị bắt giữ đều thay đổi kết cấu. Người điều khiển xe máy không xuất trình được giấy tờ xe và bằng lái.

Các phương tiện và người điều khiển sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Vĩnh Phú (TP Thuận An) để lập biên bản xử lý. Nơi các đối tượng tụ tập đua xe giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Công an TP Thủ Dầu Một tiến hành mật phục, kết hợp công khai đã vây bắt nhóm “quái xế” tụ tập trên đường Lê Lợi, thuộc phường Hòa Phú.

Các phương tiện thay đổi kết cấu

Một nhóm thanh thiếu niên có khoảng 50 xe với hơn 50 người tụ tập chạy thành đoàn, nẹt pô gây náo loạn đường phố khu vực hướng về trung tâm thành phố mới Bình Dương.

Ngay sau đó, Công an TP Thủ Dầu Một tổ chức thành 2 tổ chốt chặn 2 đầu của tuyến đường này để “đánh úp” nhóm “quái xế”.

Tính đến sáng 6/6, trong đợt dịch thứ 4 này Bình Dương ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, gồm 3 ca nhiễm bệnh tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An và 2 ca tại khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP.Dĩ An. Ngoài ra, còn có thêm hai trường hợp nghi nhiễm chưa công bố bệnh.

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày Công an TP Thủ Dầu Một bắt giữ một nhóm hàng chục người tụ tập đua xe

Hiện, Bình Dương đang áp dụng Chỉ thị 15 và 16, lập nhiều chốt kiểm soát dịch ở cả đường chính và đường nhánh. Việc các đối tượng tụ tập đua xe bất chấp dịch bệnh khiến người dân bức xúc. Do đó, lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ngoài việc tham gia hỗ trợ lực lượng kiểm soát dịch tại các chốt, sẽ tăng cường xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-chuc-quai-xe-tu-tap-dua-xe-bi-canh-sat-mat-phuc-bat-giu-post1343545.tpo