Hàng chục nhân viên Nhà Trắng có thể bị sa thải

Các nguồn tin của trang Foreign Policy cho biết ông John Bolton, người vừa được Tổng thống Donald Trump chọn vào chức Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, đang muốn 'dọn dẹp' Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) của Nhà Trắng và sẽ sa thải nhiều nhân viên.

Những đối tượng bị nhắm đến bao gồm người không trung thành với Tổng thống Trump, người tiết lộ thông tin về Tổng thống cho giới truyền thông, đội ngũ của người tiền nhiệm H.R.McMaster và nhân viên được tuyển vào làm việc dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

“Ông Bolton có thể và sẽ “làm sạch nhà cửa (NSC)”, một nguồn tin là cựu quan chức Nhà Trắng khẳng định. Một cựu quan chức khác cũng cho biết bất cứ nhân viên NSC nào được tuyển dụng dưới thời ông Obama thì “nên bắt đầu dọn dẹp đồ đạc”.

Một nguồn tin nữa còn tiết lộ chỉ vài giờ sau khi được bổ nhiệm giữ chức Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ vào ngày 22.3, ông Bolton đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại rất lâu với Matthew Freedman, chính trị gia đảng Cộng hòa đã có nhiều năm làm cố vấn cho Bolton tại Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên Hợp Quốc. Freedman hiện là người đứng ra giúp đỡ quản lý quá trình chuyển giao công việc cho ông Bolton, nguồn tin này cho biết.

Theo các nguồn tin, những đồng minh của Bolton đang thúc giục ông sa thải Phó cố vấn an ninh quốc gia phụ trách hoạch định chiến lược Nadia Schadlow. Bà Schadlow là tác giả chính của Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ vừa được công bố thời gian qua.

Một quan chức khác cũng nằm trong tầm ngắm là Phó cố vấn an ninh quốc gia phụ trách triển khai các cuộc họp và công việc hằng ngày của NSC, Ricky Waddell.

Ông Bolton sẽ giúp Tổng thống Trump sa thải những người không trung thành hoặc tiết lộ thông tin cho truyền thông - Ảnh: Fox News

John Bolton là sự bổ sung mới nhất cho đội ngũ quan chức cấp cao của Tổng thống Trump, đồng thời là cố vấn an ninh thứ 3 của Tổng thống chỉ trong vòng 14 tháng qua.

Ông Bolton được cho là người đồng điệu về quan điểm với lãnh đạo Nhà Trắng trong nhiều vấn đề, ví dụ như đều có lập trường cứng rắn với thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran năm 2015 hay luôn để ngỏ khả năng sử dụng lực lượng quân sự với CHDCND Triều Tiên. Giới phân tích đã bày tỏ lo ngại khi một nhân vật “diều hâu” như ông Bolton được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng trong Nhà Trắng.

Cẩm Bình (theo The Hill, Foreign Policy)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/hang-chuc-nhan-vien-nha-trang-co-the-bi-sa-thai-84571.html