Hàng chục nhà dân ngập trong nước bẩn, bùn non… bên cạnh công trường chống ngập 10.000 tỷ ở Sài Gòn

Sau cơn mưa lớn, hàng chục hộ dân gần công trường thi công cống kiểm soát triều cường Phú Định (thuộc phường 7, quận 8, TP. HCM) lại ngập mình trong nước bẩn, bùn non,...

Theo phản ánh của người tại tuyến đường Đình An Tài và đường Rạch Bùng (thuộc phường 7, quận 8, TP. HCM), hơn nửa tháng trở lại đây, do ảnh hưởng của việc thi công bờ kè dọc tuyến đường này của công trình thi công cống kiểm soát triều cường Phú Định, hễ trời đổ mưa nặng hạt là hàng chục nhà dân lại bị ngập trong nước bẩn, bùn non…

Cuộc sống của người dân bên công trình cống kiểm soát triều cường Phú Định bị xáo trộn từ nhiều tháng nay.

Cuộc sống của người dân bên công trình cống kiểm soát triều cường Phú Định bị xáo trộn từ nhiều tháng nay.

Bà Nguyễn Thị Tùng (62 tuổi, ngụ số nhà 102 Rạch Bùng, phường 7, quận 8) cho hay, chiều tối ngày 8/11, trận mưa hơn 1 giờ đồng hồ khiến căn nhà của bà ngập nặng trong nước bẩn, bùn non. Sau khi trời tạnh mưa, gia đình bà Tùng phải dùng 3 máy bơm liên tục trong hơn 1 giờ đồng hồ mới thoát hết nước ra ngoài.

Người dân tự lắp đặt nhiều máy bơm nước cỡ nhỏ để chống nước ngập do ảnh hưởng từ đơn vị thi công công trình cống kiểm soát thủy triều Phú Định.

“Gần nửa tháng nay, hễ trời mưa là nhà tôi ngập trong nước bẩn. Nước mưa rồi bùn non chảy tuột vào nhà gây hỏng hết đồ đạc. Mỗi lần nước rút, cả gia đình lại hò nhau đi lau chùi bàn ghế, sàn nhà,.. phải mất mấy tiếng đồng hồ mới xong. Giờ chỉ cần nghe thấy có mưa, là người dân nơi đây đã bủn rủn hết chân tay rồi”, bà Tùng nói.

Nhà bà Tùng bị nước bẩn, bùn non, .. “tấn công” sau cơn mưa chiều ngày 8/11. Ảnh: người dân cung cấp

Cạnh nhà bà Tùng, nhà bà Mai Thị Lài (73 tuổi, số nhà 87 Rạch Bùng, P.7, Q.8) cũng gặp tình trạng tương tự. Chỉ tay vào vũng nước còn đọng ở sân nhà, bà Lài buồn bã cho biết: “Mặt đường mới cao hơn nhà dân từ 30cm – 60cm. Trong khi hệ thống thoát nước lại không có nên khi gặp mưa lớn, nước ở khu dân cư ven đường không biết chảy đi đâu. Mưa lớn kéo dài, nước ở ngoài đường chảy vào, nước trong nhà ứ đọng. Dù gia đình tôi trước đó đã chuẩn bị sẵn máy bơm để thoát nước nhưng cũng vẫn không ăn thua..” bà Lài nói.

Vũng nước bẩn vẫn còn ứ đọng trên sân nhà bà Lài sau trận mưa kéo dài.

Tương tự, nhà chị Nguyễn Thị Tuyết Vân (35 tuổi, ngụ số 14, đường Đình An Tài, phường 7, quận 8) cũng bị ngập nặng sau mỗi lần mưa lớn. Để chống ngập, nhiều ngày qua gia đình chị Vân đã phải bỏ tiền túi ra mua máy bơm về đặt ở nhà dự phòng. Tuy nhiên, theo chị Vân chiếc máy bơm mua với giá vài triệu của gia đình chỉ chống ngập được khi gặp mưa nhỏ. Những trận mưa lớn kéo dài, gia đình luôn xác định sẽ “sống chung với ngập”.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân xảy ra hiện tượng ngập nhà dân vừa qua có liên quan trực tiếp đến đơn vị thi công công trình cống kiểm soát thủy triều Phú Định. Cụ thể, vào cuối tháng 10 vừa qua, đơn vị này đã tiến hành làm bờ kè con đường Đình An Tài và đường Rạch Bùng (phường 7, quận 7).

Trong lúc thi công, đơn vị này đã lấp đi đường công thoát nước cũ trong khi hệ thống cống thoát nước mới chưa lắp đặt. Hệ quả là sau mỗi trận mưa lớn, hàng chục nhà dân dọc 2 con đường này phải chịu cảnh ngập nước, bùn non…

Đơn vị thi công công trình cống kiểm soát triều cường Phú Định được cho là … “thủ phạm” chính gây ra hiện tượng ngập úng ở nhà dân.

Việc lấp đường cống thoát nước cũ, không chỉ gây ngập úng cho nhà dân khi trời mưa. Hàng ngày, dòng nước bẩn sinh hoạt của người dân cũng bị tắc nghẽn trong hầm chứa, không có lối thoát. Để khắc phục người dân đã lắp đặt máy bơm để giải quyết. Tuy nhiên, đây chỉ là cách khắc phục tạm thời.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND phường 7, quận 8, TP. HCM xác nhận có hiện tượng nhà dân tại đường Đình An Tài và Rạch Bùng gần công trường thi công cống kiểm soát triều cường Phú Định có xảy ra hiện tượng bị ngập khi trời mưa lớn. Chính quyền địa phương cũng đã thúc giục chủ đầu tư công trình sớm tìm cách khắc phục vấn đề trên.

Được biết, công trình thi công cống kiểm soát thủy triều Phú Định thuộc Dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 do công ty Trung Nam BT 1547 (thuộc Tập đoàn Trung Nam) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Dự án gồm 8km kè chống triều được xây dựng ở các vị trí xung yếu ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh cùng 25 cống nhỏ đoạn từ Vàm Thuật đến Mương Chuối. Cùng với đó, hạng mục quan trọng nhất của dự án là 6 cống kiểm soát triều cường đặt ở Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định. Theo kế hoạch, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành sau 2 năm thi công (30/4/2016 – 30/4/2018) và sẽ kiểm soát ngập cho vùng diện tích 570 km2, với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP. HCM.

Giang Tử

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hang-chuc-nha-dan-ngap-trong-nuoc-ban-bun-non-ben-canh-cong-truong-chong-ngap-10-000-ty-o-sai-gon-1771695.html