Hàng chục người xông vào ao nuôi tôm để…đổ thuốc trừ sâu

Chiều 27.3, ông Giang Thanh Sang, Trưởng Công an xã Lịch Hội Thượng (H.Trần Đề, Sóc Trăng) cho biết công an huyện đang lập biên bản và ghi lời khai những người liên quan đến vụ đầu độc tôm thẻ của bà Hồ Thị Em (ngụ ấp Nam Chánh).

Công an ghi lời khai của nạn nhân - Ảnh: Hàm Yên

Công an ghi lời khai của nạn nhân - Ảnh: Hàm Yên

"Tổng số tiền đầu tư vào khu đất nuôi tôm khoảng 2 tỉ đồng. Gần 10 giờ cùng ngày, khi công nhân đang sửa ống nước thì một nhóm gần 20 người đi xe 45 chỗ xông vào đổ thuốc trừ sâu xuống các ao làm tôm chết sạch. Xe họ đi là loại dùng để đưa rước công nhân thủy sản", chị Em nói.

Theo chị Em, đất nuôi tôm được gia đình chị thuê của 1 chủ doanh nghiệp ở Sóc Trăng. Chị cải tạo 4 ao, thả nuôi trước 2 ao với gần 1 triệu con tôm thẻ được 32 ngày tuổi.

Ông Nguyễn Văn On (chồng chị Em, hiện là Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Đề) cho biết người cho gia đình ông thuê đất có tranh chấp tài sản với thân tộc là 1 người kinh doanh thủy sản ở TP.Sóc Trăng. Do đó, ông On nghi ngờ những người đầu độc tôm và lấy đi 4 mô tơ bơm nước của ông có liên quan đến vụ tranh chấp này.

Hiện, công an đã xác định được nhóm gây chết 2 ao tôm và người chủ mưu có hộ khẩu ở TP.Sóc Trăng.

Hầm Yên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/hang-chuc-nguoi-xong-vao-ao-nuoi-tom-dedo-thuoc-tru-sau-84774.html