Hàng chục người thiệt mạng do bão số 12, trách nhiệm thuộc về đâu?

Cho biết Trung ương huy động các nhà mạng, liên tục ra công điện, họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó với bão số 12, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đồng thời đặt vấn đề, các địa phương triển khai công tác ứng phó ra sao?.

Ông Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp về cơn bão số 12, sáng nay, 5/11, ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai yêu cầu, cần đánh giá chi tiết về cơn bão số 12, có bài học rút kinh nghiệm về thiệt hại do chủ quan lẫn khách quan.

"Trong bão số 12, TƯ đã huy động toàn bộ các nhà mạng, kể cả dịch vụ nhắn tin miễn phí vào cuộc, liên tục ra công điện, họp trực tuyến chỉ đạo nhưng các địa phương triển khai công tác ứng phó ra sao?", Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai đặt vấn đề. "Đề nghị các đơn vị đưa ra những báo cáo, đánh giá chi tiết để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai duyệt, rồi trình Thủ tướng".

Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai đồng thời yêu cầu các lực lượng liên quan cùng các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, đôn đốc các địa phương nhanh chóng khôi phục đời sống sản xuất của người dân.

Ông Trần Quang Hoài đồng thời cho biết, hiện trên mạng internet hiện có nhiều con số sai với thực tế, phần nào đó gây hoang mang dư luận, cũng như làm chệch hướng ứng phó, cứu nạn. "Các số liệu về thiệt hại, sự cố ở những vùng bị ảnh hưởng cần phải đưa chính xác để có những phương án khắc phục", ông Hoài yêu cầu.

Ứng phó tiếp với mưa lũ, ông Hoài đề nghị, chiều cùng ngày mời các nhà khoa học, cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý để cùng tính toán vận hành xả lũ liên hồ chứa, cắt lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du, nhất là đúng thời điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC.

Theo Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, thiệt hại ban đầu về người và nhà cửa tính đến 8h hôm nay: 27 người chết; mất tích: 22; 626 ngôi nhà sập đổ; 39.704 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng: 4.425 ha lúa và 25.212 ha hoa màu bị ngập. 228 tàu cá bị chìm, hư hỏng,1.491 lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản bị cuốn trôi.

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Định, có 10 tàu/91 thuyền viên bị chìm, hư hỏng trên khu vực phao số 0, Cảng Quy Nhơn. Hiện có 4 người chết, 17 người mất tích, đã cứu vớt được 74 người.

Lúc 23h ngày 3/11/2017, tàu cá BĐ95154 TS/02 lao động trên đường chạy vào Cảng cá Quy Nhơn tránh bão bị chết máy thả trôi ở tọa độ 13o37’N-109o48’E và bị mất liên lạc.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//thoi-su/hang-chuc-nguoi-thiet-mang-do-bao-so-12-trach-nhiem-thuoc-ve-dau-364434.html