Hàng chục người nhập viện khi khí gas rò rỉ

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, nguồn khí gas rò rỉ xuất phát tại nhà máy sản xuất nước đá. Đội PCCC phải đeo mặt nạ vào bên trong hỗ trợ xử lý khóa van bình gas, không để rò rỉ ra ngoài.

Khoảng 9h ngày 16/7, người dân làm việc gần nhà máy nước đá trên Quốc lộ 13, đoạn qua khu phố 9 (phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) ngửi thấy mùi gas bốc lên nồng nặc.

Khoảng 10 phút sau, nhiều người ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

Công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã huy động 4 xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Nhiều xe cấp cứu cùng nhiều bác sĩ cũng túc trực tại hiện trường hỗ trợ cấp cứu nạn nhân.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, nguồn khí gas rò rỉ xuất phát tại nhà máy sản xuất nước đá. Đội PCCC phải đeo mặt nạ vào bên trong hỗ trợ xử lý khóa van bình gas, không để rò rỉ ra ngoài.

Thông tin từ bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc cho biết, các nạn nhân đang được điều trị và sức khỏe đã dần ổn định.

Vụ việc hiện đang được làm rõ.

Anh Đức (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/hang-chuc-nguoi-nhap-vien-khi-khi-gas-ro-ri