Hàng chục người bị nhiễm chất cấm nặng vì xài thuốc... ẩu!

Các bác sĩ vừa cứu hàng chục trường hợp bị nhiễm độc nặng do sử dụng thuốc tễ để trị bệnh đái tháo đường (tiểu đường).

Sáng 8-4, Bệnh viện (BV) Đại học Y Dược TP HCM cho biết vừa tiếp nhận cứu chữa một trường hợp suýt chết do tự điều trị bệnh đái tháo đường bằng thuốc Đông y không rõ nguồn gốc và nhiễm chất cấm. Bệnh nhân là bà Đ.T.M. (65 tuổi; ngụ Thủ Đức, TP HCM).

Một người nhiễm độc được cứu kịp

Một người nhiễm độc được cứu kịp

Bà M. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, tụt huyết áp, toan máu nặng,… Xét nghiệm phát hiện bệnh nhân bị nhiễm chất cấm rất nặng, các bác sĩ đã khẩn cấp hồi sức tích cực, lọc máu liên tục loại bỏ độc chất ra khỏi cơ thể cho bệnh nhân.

Viên thuốc dạng tễ không nguồn gốc được người dân sử dụng trị tiểu đường

Theo BS CKI Trần Minh Triết, Khoa Nội tổng hợp BV Đại học Y Dược, bà M. bị nhiễm chất phenformin (tỉ lệ tử vong 50%) bị cấm sử dụng từ những năm 1970. Tình trạng nặng sẽ có biểu hiện thở nhanh, tim đập nhanh, tụt huyết áp và rối loạn tri giác, suy hô hấp dẫn đến tử vong nếu không can thiệp.

"Từ năm 2018 đến nay BV đã cứu hơn 10 trường hợp nhiễm độc chất trên do sử dụng thuốc dạng viên tễ tùy tiện để trị bệnh đái tháo đường. Dù cảnh báo nhiều nhưng cộng đồng vẫn còn nhiều người sử dụng tùy tiện, bất chấp tính mạng"- BS Triết khuyến cáo.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/hang-chuc-nguoi-bi-nhiem-chat-cam-nang-vi-xai-thuoc-au-20190408134128538.htm