Hàng chục nghìn người tham gia 'Đua xe ô tô, mô tô địa hình'

Giải 'Đua xe ô tô, mô tô địa hình' tỉnh Hà Giang lần thứ nhất sẽ diễn ra từ 28 - 30/4 dự kiến hàng chục nghìn người tham gia.

Với chủ đề “Tinh thần đá”, giải đua xe được tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh du lịch Hà Giang với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch giữa Hà Giang với các tỉnh, thành trong cả nước và nhiều nước trên thế giới.

Giải đua cũng được tổ chức với mục đích phát triển phong trào luyện tập, thi đấu xe máy lành mạnh theo quy định của pháp luật. Cuộc thi còn là sân chơi để các tay đua rèn luyện thể chất, nâng cao kỹ thuật lái xe và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Từ đó có thể tham gia các công tác từ thiện ở vùng sâu, vùng xa, các công tác an ninh quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn.

Huyện Yên Minh với địa hình đặc thù tự nhiên hiểm trở được lựa chọn là nơi diễn ra giải đấu. Nội dung giải đấu gồm có: Trình diễn môtô cào cào, ôtô địa hình,... Giải dành cho các vận động viên nam, nữ chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế. Thời gian đăng ký giải đấu từ ngày 1.4 đến 15.4.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Hà Giang tổ chức giải “Trình diễn/thi đấu xe địa hình”, với quy mô lớn, thu hút đông đảo vận động viên nam nữ chuyên nghiệp trong nước và quốc tế tham gia, và đông những người yêu xe, quan tâm, yêu thích bộ môn off-road.

Hà Giang là một trong những địa danh vô cùng thu hút du khách. Du khách trong nước và quốc tế đều muốn trải nghiệm và khám phá văn hóa, vẻ đẹp của một tỉnh nằm ở biên giới cực bắc của Tổ quốc. Các vận động viên sẽ trình diễn/thi kỹ năng xe mô tô, ô tô địa hình và giao lưu văn hóa xe Trình diễn, thi kỹ năng xe mô tô: đua trên địa hình tự nhiên, tính giờ Trình diễn, thi kỹ năng ô tô địa hình: 2 bài thi trên địa hình tự nhiên, tính giờ.

Giải “Trình diễn/thi đấu xe địa hình” Hà Giang lần thứ nhất 2019 được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc và chuyên nghiệp với nhiều ý tưởng mới lạ, chuẩn bị một cách bài bản từ nội dung chương trình thi đấu phong phú, các sân chơi với các hoạt động hỗ trợ dành cho người hâm mộ môn thể thao thu hút này, đến việc đảm bảo tốt về an ninh - trật tự, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm… vừa đảm bảo công bằng, chính xác, an toàn, hấp dẫn người tham gia và người xem. Hàng tỷ đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa do các doanh nghiệp tài trợ, trong đó Công ty CP M2 Việt Nam là nhà tài trợ chính bằng tiền và hiện vật với số tiền lên đến 1 tỷ đồng cho giải "Đua xe ô tô, mô tô địa hình" tỉnh Hà Giang

Trong khuôn khổ giải đấu còn có những chương trình như: Giao lưu văn hóa Ẩm thực; Giao lưu và tổ chức các Hoạt động cắm trại ; Giao lưuvăn hóa văn nghệ các vùng miền; Giao lưu các trò chơi dân gian…

Điểm nhấn trong hoạt động bên lề tạo sự kết nối và sôi động chính là các sân khấu trình diễn âm nhạc. Một Sân khấu hiện đại, dàn âm thanh ánh sáng, không gian 3D, với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, người nổi tiếngcùng các màn biểu diễn múa, hát được xây dựng từ các vật liệu tự nhiên như tre, gỗ dưới bàn tay khéo léo của các nghệ sĩ và các thợ thủ công, kết hợp cùng hệ thống trình diễn hiệu ứng ánh sáng… Tất cả hứa hẹn đem lại những đêm say nhạc thăng hoa, trọn vẹn, quy mô lớn tại địa điểm: “Rừng thông Yên Minh”, với con số người tham dự, dự kiến lên đến 21.000 - 30.000 người.

Và điểm đặc biệt của Giải “Trình diễn/ thi đấu xe địa hình” chính là đường đua được bố trí chạy vòng quanh ngang qua khu vực phụ trợ này để khán giả tham dự một “lễ hội off-road” có những trải nghiệm mãn nhãn, thực sự đắm mình trong không gian của trình diễn/thi đấu xe địa hình.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/hang-chuc-nghin-nguoi-tham-gia-dua-xe-o-to-mo-to-dia-hinh-447670.html