Hàng chục nghìn người chen chúc tham dự lễ hội văn hóa và ẩm thực Hàn - Việt tại phố đi bộ Hồ Gươm

Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Hàn - Việt 2019 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 100 gian hàng của các nhà hàng, doanh nghiệp ưu tú của Hàn Quốc. Hàng chục nghìn người đã tới tham dự lễ hội được tổ chức trong 3 ngày từ 8/11-10/11 tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Rất đông người dân thủ đô đã tới tham dự Lễ hội văn hóa và ẩm thực Hàn - Việt 2019

Rất đông người dân thủ đô đã tới tham dự Lễ hội văn hóa và ẩm thực Hàn - Việt 2019

Gần 100 gian hàng của các doanh nghiệp và nhà hàng nổi tiếng Hàn Quốc đã được dựng lên trên phố đi bộ Hồ Gươm và xung quanh tượng đài Lý Thái Tổ. Đây là lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt - Hàn quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Có thể kể đến những cái tên nổi tiếng trong ngành công nghiệp thực phẩm Hàn Quốc như HJC, Orion, Nongshim, Mỳ Paldo, Miwon, CJ...

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có chương trình dùng thử các loại rượu gạo của 6 nhà sản xuất bao gồm Kuksundang, Seoul-jangsu, Woori-sul, Hoekok-yangjo, Leedong-jujo, Sejong-jounsul.

Ngoài ra còn có các chương trình giao lưu văn hóa của các ca sỹ nổi tiếng Kpop và Việt Nam như Kim Dong Jun, Min, Trung Quân Idol, DYNAMIC DUO, HXG, Hà Lê... ; các chương trình sôi động và bổ ích như: Đấu võ Taekwondo mẫu Việt Nam - Hàn Quốc; phần công diễn của đoàn nghệ thuật thuộc tỉnh Kang Won; lớp học nấu ăn (Cooking Class), bốc thăm trúng thưởng...

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội văn hóa và ẩm thực Hàn - Việt 2019

Hai màn hình lớn quảng bá cho Lễ hội trên phố đi bộ Hồ Gươm

Hàng nghìn người dân chen chúc tham quan các gian hàng ẩm thực Hàn Quốc được đặt tại phố Lê Thạch

Các bạn trẻ xếp hàng dài để chờ thưởng thức món hotdog Hàn Quốc với giá 20 nghìn đồng/chiếc

Bạn trẻ này đang đắn đo chưa biết lựa chọn món ăn gì vì "món nào cũng ngon"

Món bạch tuộc nướng thơm phức

Gian hàng K-Food chật cứng thực khách

Tranh thủ thưởng thức ngay khi món ăn còn nóng

Đặc sản thịt cá sấu cũng được bày bán tại đây

Tokbokki - món ăn ưa thích của giới trẻ

Bánh cá nhân đậu đỏ, nhân socola cũng là món ăn được bạn trẻ ưa thích

Các gian hàng bán mỳ Hàn Quốc chật cứng người mua

Các gian hàng thực phẩm Hàn Quốc

Một gian hàng với hình thức "check in" để được tặng quà

Porroro - nhân vật hoạt hình quen thuộc của Hàn Quốc

Các gian hàng được đặt ở phía vỉa hè cạnh bờ Hồ Gươm là các gian hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, quần áo trẻ em

Gian hàng của doanh nghiệp Orion bên trong khuôn viên tượng đài Lý Thái Tổ

Rượu gạo là một trong những mặt hàng được quảng bá tại Lễ hội văn hóa và ẩm thực Hàn - Việt. Ông Jung Kyu Seong, Chủ tịch Hiệp hội Makgeoli (rượu gạo) Hàn Quốc cho biết: Chúng tôi nhận thấy rằng cần thiết phải quảng bá một cách tích cực nhằm đẩy mạnh doanh số tiêu thụ rượu gạo tại Việt Nam thông qua lễ hội lần này. Qua đây, chúng tôi cũng sẽ điều tra và tìm hiểu về sở thích cũng như nhận thức của người dân về rượu gạo Hàn Quốc thông qua những sản phẩm rất được ưa thích được bày bán và triển lãm tại lễ hội, từ đó lên kế hoạch cho việc quảng bá và phát triển các dòng sản phẩm mới

Soju cũng là loại rượu phổ biến của Hàn Quốc và được khách hàng Việt quan tâm

Các bạn trẻ tranh thủ "check in" tại Lễ hội

Gian hàng cho thuê Hanbok để chụp ảnh

Bên cạnh các gian hàng ẩm thực, Ban tổ chức còn bố trí một khu vực dành cho các trò chơi

Chương trình ca múa nhạc trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa và ẩm thực Hàn - Việt 2019

Đăng Khoa

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/hang-chuc-nghin-nguoi-chen-chuc-tham-du-le-hoi-van-hoa-va-am-thuc-han-viet-tai-pho-di-bo-ho-guom-372271.html