Hàng chục nghìn người Algeria tiếp tục biểu tình phản đối chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 22/3, hàng chục nghìn người Algeria tiếp tục tập hợp biểu tình, tuần hành phản đối chính phủ.

Biểu tình yêu cầu Tổng thống Abdelazizz Bouteflika chấm dứt việc kéo dài nhiệm kỳ 4 tại trung tâm thủ đô Algiers ngày 15/3. Ảnh: Tấn Đạt/PV TTXVN tại Algeria

Biểu tình yêu cầu Tổng thống Abdelazizz Bouteflika chấm dứt việc kéo dài nhiệm kỳ 4 tại trung tâm thủ đô Algiers ngày 15/3. Ảnh: Tấn Đạt/PV TTXVN tại Algeria

Cuộc biểu tình chiều 22/3 (theo giờ địa phương) cũng đánh dấu tròn 1 tháng diễn ra các hoạt động tuần hành phản đối chính phủ Algeria cũng như Tổng thống Abdelaziz Bouteflika.

Bất chấp thời tiết xấu (mưa lớn, nhiệt độ xuống thấp), dòng người biểu tình vẫn kéo dài hàng km, tuần hành qua các tuyến phố chính của thủ đô Algiers, từ quảng trường Mùng 1/5 qua quảng trường Audin, đổ về Bưu điện lớn ở trung tâm thành phố. Cũng giống như 3 ngày thứ 6 trước đây (ngày cầu nguyện của người Hồi giáo), số lượng người biểu tình tại thủ đô Algiers đã lên mức đông chưa từng thấy. Người tuần hành đã sử dụng trống, còi, hô vang các khẩu hiệu, biểu ngữ phản đối chính phủ, phản đối việc Tổng thống Bouteflika tiếp tục tại vị và khiến nhiều tuyến phố bị tắc nghẽn trong nhiều giờ.

Lực lượng an ninh cho biết, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở 42 trên tổng số 48 tỉnh, thành của Algeria. Theo nhận định của các nhà ngoại giao nước ngoài, kể từ khi bắt đầu, các hoạt động biểu tình phản đối chính phủ cũng như Tổng thống Bouteflika đã thu hút sự tham gia của hàng triệu người Algeria.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/hang-chuc-nghin-nguoi-algeria-tiep-tuc-bieu-tinh-phan-doi-chinh-phu-20190323075805017.htm