Hàng chục nghìn ngôi nhà hư hỏng, nhiều người thương vong do thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Trong 3 ngày qua 22-24/4, mưa đá kèm dông lốc, sét tại các tỉnh miền núi Bắc bộ đã làm hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, thiệt hại về người hiện đang được các tỉnh thống kê, hoa màu hư hại nặng.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên tại khu vực các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa đá gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo thống kê của sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang, tính đến 9h sáng 24/4, thiên tai đã làm chết 1 người, nạn nhân là chị Thèn Thị R. (SN 1971, trú tại thôn Bản Cậy, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì). Theo người dân địa phương, vào khoảng 18 h ngày 22/4, chị R. đi lấy sắn về đúng lúc trời dông bão, mưa lớn, bị cây thông đổ vào người gây tử vong. Do mưa lớn, trời tối nên đến khoảng 5h sáng ngày 23/4, gia đình mới tìm thấy thi thể nạn nhân ở khe nước phía dưới hiện trường khoảng 30m.

Ngoài ra 1 người bị thương là ông Phàn Văn Đức (50 tuổi, trú tại thôn Nà Ngoòng, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê), nguyên nhân do sét đánh, bị thương nhẹ.

Hơn 2000 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó gần 500 ngồi nhà bị hỏng hoàn toàn. Gần 100 ha diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại, trong đó gia súc gia cầm bị chết hơn 2000 con… ước tính thiệt hại lên đến 7 tỷ đồng.

Tại tỉnh Lào Cai, dông lốc đã làm 1 người trú tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai bị thương; do tấm lợp rơi vào đầu, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Dông lốc cũng làm hư hỏng 602 nhà gồm: Sa Pa 235 nhà, Bảo Thắng 142 nhà, Văn Bàn 74 nhà, thành phố Lào Cai 67 nhà, Mường Khương 64 nhà, Bát Xát 11 nhà, Bảo Yên 8 nhà, Si Ma Cai 1 nhà. Nhà thiệt hại 70% là 67 nhà; thiệt hại 50%-70% là 64 nhà; thiệt hại 30%-50% là 92 nhà; dưới 30% là 376 nhà.

Dông lốc, mưa đá làm thiệt hại 3,1 ha lúa tại các huyện: Bảo Yên 2 ha, Bảo Thắng 1 ha, Văn Bàn 0,1 ha; làm 107,2 ha ngô, rau màu bị thiệt hại: Sa Pa 100 ha, Mường Khương 2,5 ha, Bảo Yên 2 ha, thành phố Lào Cai 1,7 ha, Bảo Thắng 1 ha. Bên cạnh đó có 2,7 ha cây ăn quả bị thiệt hại: Văn Bàn 1 ha và thành phố Lào Cai 1,7 ha. Ướ́c tổng thiệt hại trên 15 tỷ đồng.

Tương tự, tại Lai Châu, riêng trong đêm 23 rạng sáng 24/4, mưa đá đã khiến hàng nghìn ngôi nhà thiệt hại, người dân địa phương cho biết, mưa đá chỉ trút xuống khoảng 15 phút nhưng thiệt hại để lại rất nặng nề, có nhiều người bị thương do mưa đá khá to.

Trao đổi nhanh với phóng viên Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị hiện đang tổ chức rà soát, cứu trợ, cứu nạn người dân bị đất vùi lấp nên chưa thể thống kê thiệt hại. Nhưng ước tính là rất lớn.

Cũng theo các địa phương, ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã kịp thời tổ chức lực lượng khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ", tiến hành rà soát mức độ thiệt hại, nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời để người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Tăng cường công tác tuyên truyền các thông tin dự báo, cảnh báo về công tác phòng, chống thiên tai đến người dân, giảm thiểu thiệt hại trong thời gian tới. Đồng thời, tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ nhằm kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố...

Một số hình ảnh được người dân địa phương tại các tỉnh chia sẻ:

Mưa đá khiến hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Mưa đá khiến hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Đáng chú ý, theo nhiều người chia sẻ, hình dạng viên đá khá lạ.

Nhiều người dân miền núi phía Bắc không có nhà để ở.

Lào Cai:

3 ngày liên tiếp Lào Cai nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt mưa đá rất lớn.

Nhiều công trình phúc lợi bị phá hủy hoàn toàn. (Ảnh: báo Lào Cai)

Lai Châu:

Nhiều ngôi nhà bị tàn phá nặng nề.

Nhiều người bị thương do mưa đá rơi trúng đầu.

Sáng 24/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa đá kèm dông lốc tại các địa phương tính đến chiều tối ngày 23/4, mưa to kèm dông lốc, sét đã làm 3 người chết (Hà Giang 1 người do cây đổ, đè vào người, Sơn La 1 người do đá lăn vào nhà đổ tường, Yên Bái 1 người chết do sét đánh); 3 người bị thương (Lào Cai 1 người, Điện Biên 2 người); 1.647 nhà bị tốc mái; 30,2 ha lúa và 721,1ha hoa màu bị đổ, dập nát; 4 gia súc bị chết do sét đánh; 31 công trình phụ, hội trường, nhà văn hóa bị hư hại. Ước thiệt hại khoảng 3,4 tỷ đồng.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng.

Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều khả năng trên các lưu vực sông suối sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu các sông khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa từ 2-3m, hạ lưu các sông khu vực Bắc Bộ từ 1-2m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An.

Lê Liên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-chuc-nghin-ngoi-nha-hu-hong-nhieu-nguoi-thuong-vong-do-thien-tai-tai-cac-tinh-mien-nui-phia-bac-a473338.html