Hàng chục nghìn du khách khai hội chùa Hương

Sáng 10.2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), chùa Hương chính thức khai hội tại sân chùa Thiên Trù, Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (xã Hương Sơn, H.Mỹ Đức, Hà Nội).

Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương, đánh trống khai hội - Ảnh: Trần Cường

Lễ hội chùa Hương năm nay tiếp tục quy tụ hàng chục nghìn phật tử, du khách về hành hương, lễ phật, cầu may và vãn cảnh. Theo Chủ tịch UBND H.Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt, do khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn (chùa Hương) vừa đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt nên lễ hội chùa Hương năm nay được địa phương dành nhiều tâm sức chuẩn bị, để có được một mùa lễ hội an toàn, văn minh; đồng thời gìn giữ và phát huy hiệu quả các giá trị của di sản.

Theo thống kê của ban tổ chức, từ mùng 3 - 5 tết (tức ngày 7 - 9.2), chùa Hương đã đón khoảng hơn 12 vạn người về hành lễ, vãn cảnh. Theo ban tổ chức lễ hội, hơn 4.500 xuồng khách ở khu vực này đã được kiểm tra chất lượng, sơn màu đồng nhất, trang bị phao cứu sinh để đáp ứng nhu cầu của du khách, tránh cảnh hét giá.

Khâu chuẩn bị lễ hội chùa Hương, đặc biệt về an ninh trật tự, đã được thực hiện khá chu đáo. Không còn các hành vi phản cảm như cờ bạc, bày bán thịt sống tràn lan trong khu vực di tích. Ban tổ chức lễ hội cũng đã công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách.

Vũ Hân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hang-chuc-nghin-du-khach-khai-hoi-chua-huong-1050760.html