Hàng chục nghìn công nhân nghèo được hỗ trợ vé tàu xe về quê ăn Tết

Ngày 20-1-2020, hàng nghìn công nhân nghèo quê ở miền Bắc và miền Trung đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã được các cấp công đoàn hỗ trợ vé trong chương trình 'Tấm vé nghĩa tình' để về quê ăn Tết Canh Tý 2020.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: Quang Liêm

Tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, hơn 2.700 công nhân, người lao động ở các địa phương từ Phú Yên đến Hà Nội đã được Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 65 xe ô tô du lịch cỡ lớn, đưa về quê ăn Tết.

Tại ga Sài Gòn, Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tiễn 458 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết bằng tàu hỏa.

Các công nhân nghèo rất vui mừng vì có vé về quê. Chị Hoàng Thị Thúy An, quê ở Nghệ An, đang làm công nhân tại khu chế xuất Linh Trung 1 cho biết, chị được tổ chức công đoàn tặng vé tàu, còn chồng chị đang làm tại một khu công nghiệp khác, được công đoàn tặng vé ô tô để về quê. Hai vợ chồng đã đổi vé cho bạn để cùng về hôm nay. "Vậy là Tết này, cả hai vợ chồng được về quê, gặp hai đứa nhỏ đang ở với ông bà. Chúng tôi mừng lắm...", chị An nói.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dịp Tết Canh Tý 2020, Liên đoàn Lao động thành phố đã vận động được 35.000 vé tàu xe trong chương trình "Tấm vé nghĩa tình", tặng công nhân, người lao động nghèo về quê.

Đặc biệt, dịp này còn có 500 vé máy bay tặng công nhân, người lao động tiêu biểu 5 năm qua chưa được về nhà vào dịp Tết Nguyên đán.

Nga An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/956029/hang%C2%A0chuc-nghin-cong-nhan-ngheo-duoc-ho-tro-ve-tau-xe-ve-que-an-tet