Hàng chục nghi phạm bị bắt trong vụ 39 người chết trong container ở Anh

Cảnh sát Pháp cho biết đã bắt giữ tổng cộng 13 nghi phạm với cáo buộc buôn người và ngộ sát liên quan đến cái chết của 39 người Việt Nam trong một chiếc container đông lạnh chở người nhập cư bất hợp pháp trên địa phận hạt Essex ở phía Đông Bắc thủ đô London, Vương quốc Anh hồi tháng 10 năm ngoái.

Chiếc container chở 39 nạn nhân xấu số. Ảnh: AFP/Getty Images.

Chiếc container chở 39 nạn nhân xấu số. Ảnh: AFP/Getty Images.

Theo tờ The Guardian, 6 trong số 13 nghi phạm bị lực lượng an ninh Pháp bắt giữ trong một cuộc đột kích nhằm xóa sổ các đường dây buôn người từ châu Á tại một khu vực thuộc thủ đô Paris vào ngày 26/5 là công dân Việt Nam và Pháp, trong khi đó một nhân vật chủ chốt trong đường dây buôn người xuyên châu lục này đã bị bắt cùng ngày ở Đức.

Giới truyền thông Pháp cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang ở khu vực thượng lưu sông Rhine gần biên giới giữa Đức và Thụy Sỹ và được cho là kẻ cầm đầu đường dây buôn người nói trên tại Pháp, tuy nhiên quốc tịch của người đàn ông này vẫn chưa được tiết lộ

Một số nghi phạm khác trong đường dây cũng đã bị cảnh sát Bỉ tóm gọn trong một chiến dịch hợp tác của lực lượng an ninh các nước có liên quan khi đang lẩn trốn tại quốc gia này và 11 người trong số đó đã bị các công tố viên Bỉ tại một tòa án ở thành phố Bruges truy tố về các tội danh lừa đảo, buôn người và là thành viên của một tổ chức tội phạm.

Bốn người đàn ông khác liên quan đến thảm kịch này cũng đang bị xét xử tại một tòa án ở thủ đô London, trong khi một người đàn ông khác có tên là Ronan Hughes cũng đang đối mặt với việc dẫn độ từ Ireland sang Anh để truy tố với tội danh ngộ sát và “âm mưu thực hiện việc nhập cư bất hợp pháp”.

Vào tháng 10 năm ngoái, 39 người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp sang Anh bao gồm 31 nam và 8 nữ đã tử vong trong một chiếc container đông lạnh khi chiếc xe này đi qua một khu công nghiệp tại thị trấn Grays thuộc hạt Essex và tài xế người Bắc Ireland sau đó cũng đã thừa nhận hành vi ngộ sát của mình.

Kết quả của cuộc điều tra được tiến hành sau đó cho thấy những người này đã tử vong trước khi được đưa vào chiếc xe tải ở miền bắc nước Pháp và chuyến đi này vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp thảm kịch đã xảy ra và chi phí cho một chuyến vượt biên trái phép từ Pháp sang Anh như vậy lên tới 18.000 bảng Anh (khoảng 520 triệu đồng).

Việt Long

The Guardian

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/hang-chuc-nghi-pham-bi-bat-trong-vu-39-nguoi-chet-trong-container-o-anh-1666018.tpo