Hàng chục ngàn người Syria sơ tán khỏi 'chảo lửa' Idib vì hỏa lực dữ dội

Hôm qua (20/12), hàng chục ngàn thường dân đang chạy trốn khỏi tỉnh Idlib của Syria để tới biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các vụ đánh bom của chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn diễn ra – tạo một thách thức nhân đạo mới khi mùa đông lạnh giá tới gần.

Các tòa nhà bị bom đạn tàn phá ở tỉnh Idlib, Syria.

Các tòa nhà bị bom đạn tàn phá ở tỉnh Idlib, Syria.

Các nhà quan sát của Liên hợp quốc hôm qua cho biết, chỉ trong 24 giờ, ít nhất 18.000 người đã phải đi sơ tán ở Idlib khi các đợt bắn phá vẫn tiếp diễn.

Sáng hôm qua, ít nhất có thêm 7 người thiệt mạng sau khi 19 người khác được cho là đã chết hôm 19/12.

Trong 5 ngày qua, ít nhất 80.000 người Syria chạy tới gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - theo báo cáo phân tích của Nhóm Điều phối Phản ứng của Syria.

Hiện có khoảng 1 triệu người tị nạn Syria sống gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào tháng 9/2018, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã nhất trí biến Idlib thành khu vực giảm leo thang. Kể từ đó, hơn 1.300 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của lực lượng Syria trong khu vực này.

Theo Al Jazeera, người dân đã phẫn nộ với các cuộc tấn công trên và đổ xuống đường phố, cho rằng họ bị bỏ rơi và kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công.

Tại thị trấn Sarmada, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vài km, chiến binh phe đối lập từ nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham đã thiết lập các rào chắn để ngăn chặn người biểu tình đi về phía biên giới.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ buộc phải gửi quân tiếp viện tới để đảm bảo người biểu tình không sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Al Jazeera

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/hang-chuc-ngan-nguoi-syria-so-tan-khoi-chao-lua-idib-vi-hoa-luc-du-doi-4054167-d.html