Hàng chục ngàn cây xanh trên đảo Lý Sơn bị bão 'vặt' trụi lá

Khoảng 90% cây xanh ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị trụi lá, chết khô sau khi hứng chịu những cơn bão khủng khiếp đổ bộ.

Sau liên tiếp hứng chịu những đợt bão mạnh (đặc biệt là bão số 9), hàng chục ngàn cây xanh trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị bão "vặt" trụi lá, nhiều cây bị ngã đổ. Một số cây khác "trụ" được sau bão lại có hiện tượng chết khô, rụng lá trơ trụi. Trong số đó có rất nhiều cây đã hàng trăm năm tuổi, nằm trong các Di tích lịch sử cấp Quốc gia…

Trong số hàng chục ngàn cây xanh bị trụi lá, ngã đổ... có nhiều cây nằm trong các cụm Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Ảnh: T.Trực

Trong số hàng chục ngàn cây xanh bị trụi lá, ngã đổ... có nhiều cây nằm trong các cụm Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Ảnh: T.Trực

Theo nhiều bậc cao niên sống trên đảo, mấy chục năm qua, người dân ở đây chưa chứng kiến trận bão nào mạnh khủng khiếp như cơn bão số 9, lại kỳ lạ vô cùng.

"Bão đổ bộ với sức gió mạnh cấp 14-15 nhưng lại không có mưa. Sau bão cũng không có mưa. Gió mạnh khủng khiếp, cuốn theo nước biển thổi khắp đảo khiến cây cối bị nhiễm nước mặn mà rụng lá, chết khô như vậy"- ông Phạm Văn Thoại, ngụ thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn nhận định.

Cây xanh trên đảo Lý Sơn trụi lá sau những đợt bão

Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết sau những đợt bão đổ bộ vừa qua, huyện đảo Lý Sơn có khoảng 90% cây xanh bị trụi lá, chết khô, ngã đổ…

"Những năm qua, huyện Lý Sơn rất tích cực trồng cây xanh, trồng rừng phòng hộ để che chắn gió phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp của người dân, phục cho việc phát triển du lịch. Tuy nhiên, sau cơn bão số 9 đã khiến cho phần lớn cây xanh trên đảo bị chết, ngã đổ. Ít nhất phải 5-7 năm nữa, số cây xanh ở Lý Sơn mới có thể trở lại như trước" - ông Thành cho biết.

Những hình ảnh cây bị bão "vặt" trụi lá ở Lý Sơn:

Một cây bàng rụng lá trơ trụi

Nhiều cây không bị bão "bẻ" gãy nhưng lại chết khô sau bão

Hàng cây chắn gió ven biển bị chết khô

Rất nhiều cây xanh ở các địa điểm du lịch nổi tiếng cũng bị chết, ngã đổ

Ít nhất khoảng 5-7 năm nữa, cây xanh ở đảo Lý Sơn mới trở lại như trước khi có bão

Khung cảnh không có bóng mát Lý Sơn

Rất nhiều cây xanh hàng trăm năm tuổi có dấu hiệu chết khô

Các ngọn đồi, cây xanh cũng bị rụng lá trơ trụi

Hiện khoảng 90% cây xanh trên đảo bị trụi lá, chết khô, ngã đổ sau bão

Cây xanh ở các trụ sở công trơ trụi

Hàng ngàn cây bị ngã đổ sau bão

Các trường học, cây xanh không còn bóng mát

Cây xanh trên nhiều tuyến đường bị trụi lá

T.Trực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hang-chuc-ngan-cay-xanh-tren-dao-ly-son-bi-bao-vat-trui-la-20201125102748869.htm