Hàng chục nam nữ thanh niên 'phê' ma túy trong quán bar

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ nhà nghỉ tổ chức bán dâm; Hàng chục nam nữ thanh niên 'phê' ma túy trong quán bar; Hà Nội rét đậm, vùng núi dưới 5 độ C; Hàn Quốc hy vọng nhanh chóng nối lại đàm phán Triều-Mỹ; Nước Anh đứng trước ba kịch bản sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội…

* Hàng chục nam nữ thanh niên “phê” ma túy trong quán bar

Đêm 15-1, hàng chục cảnh sát phòng chống ma túy và cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar trên đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, TP Vĩnh Long.

Lúc này, 35 thanh niên nam nữ đang quay cuồng trong tiếng nhạc, nhiều người có biểu hiện phê ma túy. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều vật dụng chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, 11 người dương tính ma túy bị cảnh sát đưa về trụ sở để điều tra.

Cảnh sát ập vào kiểm tra, phát hiện hàng chục nam nữ thanh niên đang bay lắc

* Chủ nhà nghỉ tổ chức bán dâm

Ngày 15-1, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố bị can, bắt Trần Thị Anh Đào (49 tuổi, trú xã Xuân Thành) để điều tra hành vi chứa mại dâm, theo điều 327 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra, Đào mở nhà nghỉ ở ven biển xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân), móc nối với nhiều gái mại dâm ở khu vực lân cận.

Khi khách có nhu cầu, Đào gọi người đến nhà nghỉ phục vụ với giá 200.000 đồng một lượt. Đối tượng thu lại 50.000 đồng, số còn lại chia cho gái bán dâm.

* Tạm giữ chủ hiệu cầm đồ cho vay 150 triệu đồng, nửa năm sau đòi 292 triệu đồng

Ngày 15-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Đào Xuân Lâm (44 tuổi, trú tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Trước đó, cơ quan công an bắt quả tang Lâm đang cho một người vay với lãi suất cao tại một quán cà phê. Cơ quan công an đã thu giữ số tiền 270 triệu đồng cùng toàn bộ hồ sơ, giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến việc vay và cho vay nặng lãi. Khám xét nơi ở của Đào Xuân Lâm, lực lượng chức năng cũng thu giữ thêm nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc cầm cố, cho vay nặng lãi của Lâm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đối tượng Lâm cùng nhiều giấy tờ bị thu giữ

* Hà Nội rét đậm, vùng núi dưới 5 độ C

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh phía đông Bắc bộ, một số nơi ở phía tây Bắc bộ và bắc Trung bộ, gây ra mưa rải rác.

Dự báo hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, trời rét đậm, rét hại.

* Nước Anh đứng trước ba kịch bản sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội

Kết quả cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh về thỏa thuận Brexit vào tối 15-1 có thể khiến Anh khó ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) đúng thời hạn dự tính là là 29-3 tới.

Việc Thủ tướng Theresa May quyết định lùi cuộc bỏ phiếu lẽ ra diễn ra vào cuối năm 2018 đến ngày 15-1-2019 là sự tính toán có chủ đích vì bà cho rằng các nghị sỹ Anh hoảng sợ trước nguy cơ "no deal," tức là Anh ra khỏi EU mà không có thỏa thuận, sẽ buộc họ phải bỏ phiếu thuận.

Những người ủng hộ và phản đối Brexit tuần hành bên ngoài Hạ viện Anh tại thủ đô London. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu quá chênh lênh với tỷ lệ 432 phiếu chống và 202 phiếu thuận cho thấy tiến trình Brexit đang đứng trước nhiều rủi ro và trái với hy vọng của Thủ tướng May.

* Hàn Quốc hy vọng nhanh chóng nối lại đàm phán Triều-Mỹ

Theo hãng Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 16-1 cho rằng các cuộc thương lượng giữa Triều Tiên và Mỹ có khả năng sẽ tiến triển nhanh chóng trong bối cảnh "liên lạc liên tục" giữa hai bên.

Phát biểu họp báo, bà Kang Kyung-wha nhấn mạnh, Triều Tiên và Mỹ đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2.

Thùy An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-1612019-hang-chuc-nam-nu-thanh-nien-phe-ma-tuy-trong-quan-bar/796698.antd