Hàng chục giáo viên hợp đồng Thanh Oai cầu cứu lãnh đạo huyện

Đứng trước nguy cơ bị mất việc, một số thầy cô trong gần 600 giáo viên hợp đồng ở Thanh Oai đã tập trung quanh trụ sở UBND huyện này mong muốn được các cấp lãnh đạo, bày tỏ nguyện vọng.

Chiều qua (26/7), rất nhiều thầy cô giáo hợp đồng ở các trường khối mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) đã kéo nhau đến trước trụ sở UBND huyện. Các thầy cô mong muốn được gặp lãnh đạo huyện để bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình sau khi UBND huyện ra văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng lao động để chuyển về các trường cho hiệu trưởng xem xét, ký hợp đồng theo thẩm quyền từ ngày 1/9/2018…

Từ thời điểm nhận được văn bản thông báo (ngày 19/7/2018), gần 600 giáo viên hợp đồng ở Thanh Oai vô cùng hoang mang, lo lắng và không biết rằng sau ngày 1/9/2018 số phận của họ sẽ ra sao? Thậm chí trong số đó có nhiều thầy cô giáo dạy hợp đồng trên 20 năm, họ đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân cho ngành giáo dục nhưng cũng đối mặt với nguy cơ mất việc.

Gương mặt buồn rầu của các giáo viên hợp đồng khi đứng trước cổng UBND huyện Thanh Oai. Một số cô giáo còn ôm mặt, bật khóc khi không thể nào gặp được các lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai để được nghe một lời giải thích thỏa đáng từ các lãnh đạo.

Niềm hy vọng có thể đứng trên bục giảng để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" của các cô giáo khối mầm non, Tiểu học, Trung học ở Thanh Oai giờ đây rất mong manh.

Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an được huy động đến xung quanh khu vực UBND huyện Thanh Oai.

Nhiều giáo viên hợp đồng sắp mất việc cho biết, họ cùng nhau tìm đến UBND huyện chỉ mong được gặp lãnh đạo huyện để nghe một lời giải thích thỏa đáng từ lãnh đạo huyện chứ không hề mang theo ý định gây loạn vì đây là niềm hy vọng cuối cùng.

Trước đó, trao đổi với PV Kiến Thức ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cho biết: “Tôi đã nhận được báo cáo của huyện vào cuối buổi chiều ngày 24/7. Tôi đã yêu cầu phía Phòng giáo dục huyện phải có báo cáo về Sở Nội vụ và các ban ngành của huyện làm sao mọi thứ để giữ được yên tĩnh, bình ổn. Trước mắt là như vậy, sau đó xem xét tiếp cách thức làm như thế nào”.

Clip: Giáo viên hợp đồng các khối mầm non, Tiểu học, Trung học ở trước trụ sở UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hang-chuc-giao-vien-hop-dong-thanh-oai-cau-cuu-lanh-dao-huyen-1091244.html