Hàng chục gã choai mang hung khí đi giải quyết chuyện ghen tuông, chém nhầm người đi đường

Nhận lời 'hỗ trợ' giải quyết chuyện tình cảm cho 1 người bạn mạng xã hội, nhóm khoảng 30 đối tượng, đa số sinh năm 2000 đến năm 2003, mang theo hung khí ra đường.

Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, ngày 12-4 cho biết, đơn vị bước đầu bắt giữ và xác định được 14 đối tượng trong vụ án Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, xảy ra hôm trung tuần tháng 2-2020, tại khu vực Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ.

Một số đối tượng liên quan đến vụ án

Một số đối tượng liên quan đến vụ án

Theo điều tra, Nguyễn Quốc Anh (SN 2001, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), từng có quan hệ tình cảm với Đ.P.A (SN 2001, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tuy nhiên đầu tháng 2-2020, “đôi trẻ” đã chấm dứt quan hệ yêu đường.

P.A sau đó có bạn trai thân thiết là Lê Thủy Long (SN 2001, trú tại quận Hoàng Mai). Ngày 14-2, P.A và Long đi chơi, chụp ảnh và Long đăng lên facebook cá nhân.

Tuy không còn quan hệ tình cảm, nhưng Quốc Anh cảm thấy “nóng mắt” về bức ảnh trên. Hệ quả tất yếu là giữa Quốc Anh và Long xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội, rồi hẹn nhau ra khu vực phố Tân Mai, quận Hoàng Mai để đánh nhau. Tối 15-2, theo hẹn, Quốc Anh có mặt, nhưng Long không xuất hiện.

Ngay đêm hôm ấy, Quốc Anh lên mạng xã hội, rủ đám bạn đều sinh năm từ 2000 đến 2003, khoảng gần 30 đối tượng đi tìm, đánh Long. Cả đám tụ tập ở khu vực ngõ 168 Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, Hoàng Mai, và được Quốc Anh cho xem ảnh Long trên facebook để nhận dạng.

Trước khi lên đường, Quốc Anh cùng Mai Xuân Đại (SN 2002, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai), cùng 2 đối tượng khác đi xe máy lấy khoảng 20 tuýp sắt gắn dao phóng lợn, về phân phát cho đồng bọn làm công cụ “hành sự”. Lăm lăm hung khí, đám choai di chuyển trên xe máy từ Nguyễn Xiển ra đường Nghiêm Xuân Yên – Nguyễn Hữu Thọ, ra Giải Phóng, Đuôi Cá rồi rẽ ra phố Tân Mai.

Không tìm được Long, cả bọn trông thấy chiếc xe máy chở 3 thanh niên đi ngang qua. Cho rằng đây là nhóm Long, các đối tượng lập tức hò nhau đuổi theo, quây, chém 2 người ngồi sau xe. Chỉ khi chiếc xe máy đổ vật, một tên trong nhóm côn đồ mới hô đồng bọn dừng vì…nhầm người. Hai nạn nhân Nguyễn Văn Chiêm (SN 1989, nhà ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội), và Trần Cao Thắng (SN 1992, trú tại phường Yên Sở, Hoàng Mai), được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi gây án, Quốc ANh, Mai Xuân Đại và một số đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. CQĐT Công an quận Hoàng Mai đã trưng cầu giám định thương tích đối với các bị hại, để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV ANTĐ, Thượng tá Lê Xuân Hanh – Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, công tác điều tra, xác minh và bắt giữ các đối tượng trong nhóm côn đồ trên rất khó khăn, vì đa số chỉ biết nhau trên mạng xã hội, thậm chí không biết tên thật của nhau. Song, điều đáng lo ngại, nguy hiểm, là những suy nghĩ – hành động mang tính “bầy đàn”, rất manh động của các đối tượng. Chỉ cần một lời rủ rê, sự nhờ vả, là sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết. “Phần lớn các đối tượng liên quan đến vụ án này đều “trống” sự quản lý, giáo dục của gia đình. Chúng bỏ nhà thường xuyên, la cà quán nét, và thực sự không có ý thức về hành vi, hậu quả gây ra”, Thượng tá Hanh chia sẻ.

MH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/hang-chuc-ga-choai-mang-hung-khi-di-giai-quyet-chuyen-ghen-tuong-chem-nham-nguoi-di-duong/850286.antd