Hàng chục 'dân chơi' dương tính với ma túy trong vũ trường lớn nhất Đà Nẵng

Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND Q. Hải Châu thưởng nóng 50 triệu đồng cho CAQ Hải Châu.

Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND Q. Hải Châu thưởng nóng 50 triệu đồng cho CAQ Hải Châu.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc CATP Đà Nẵng, 0 giờ ngày 20-5, CAQ Hải Châu tổ chức lực lượng, phương tiện bất ngờ kiểm tra tại vũ trường New Phương Đông (số 20- Đống Đa, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). CAQ Hải Châu đã huy động hơn 200 CBCS từ các đội nghiệp vụ và CA 13 phường trực thuộc, chia làm nhiều lớp bảo vệ trước khi bất ngờ ập vào vũ trường. Lúc này, hàng trăm dân chơi đang “bay lắc” bỗng dưng “gãy cánh” khi lực lượng CA yêu cầu tắt hệ thống âm thanh và đèn sân khấu. Kiểm tra tại hiện trường, CA thu giữ nhiều hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ và phát hiện 75 đối tượng dương tính với ma túy.

Cụ thể, thời điểm kiểm tra, có hàng trăm khách vui chơi với 30 bàn đang có khách sử dụng dịch vụ, 7 bàn có khách sử dụng Shisa và tổng số nhân viên phục vụ là hơn 130 người. Qua kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT hoạt động kinh doanh vũ trường, hồ sơ môi trường và hóa đơn chứng từ của 216 chai rượu ngoại các loại đang bày bán tại cơ sở. Tại hiện trường, CA phát hiện một số gói ni-lông và dụng cụ nghi là dùng để chứa ma túy được các dân chơi vứt dưới sàn nhà và thu 36 dụng cụ sử dụng shisa không rõ nguồn gốc.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang- Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy CAQ Hải Châu, kế hoạch và phương án tổ chức kiểm tra vũ trường New Phương Đông được giữ bí mật đến phút chót. Khoảng 200 CBCS được chia làm 4 lớp gồm CSGT ở vòng ngoài, CSTT và CAP bố trí khu vực dẫn vào vũ trường, cửa chính, cửa thoát hiểm, còn các đội nghiệp vụ của CAQ làm việc ở khu vực chính. “Lúc ập vào kiểm tra, lực lượng CA đã có biện pháp nghiệp vụ trấn áp ban đầu nên nhân viên và khách chấp hành rất nghiêm túc”, Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang cho biết thêm.

Lực lượng CAQ Hải Châu kiểm tra bên trong vũ trường New Phương Đông.

Sau khi kiểm tra và phân loại sơ bộ đối tượng, CAQ Hải Châu sử dụng 2 ô-tô 16 chỗ di chuyển nhiều lượt để đưa 190 đối tượng khả nghi về trụ sở để tiếp tục làm việc, trong đó có hàng chục đối tượng là nữ giới. Do số lượng quá đông, lực lượng CA phải thức xuyên đêm để test ma túy các đối tượng và lấy lời khai từng người. Tại trụ sở, một số đối tượng có biểu hiện say xỉn nên có thái độ chưa đúng khiến lực lượng làm nhiệm vụ gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, do biết thử là “dính” nên một số đối tượng xin không test mà tự khai nhận trước đó có sử dụng ma túy. Qua test nhanh đã phát hiện 75/190 đối tượng dương tính với ma túy.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang cho biết, do điều kiện khách quan là CAQ đã kiểm tra một số cơ sở trước đó như F3 Club, TV Club… nên chủ cơ sở của vũ trường New Phương Đông cũng đã có sự đề phòng. Cụ thể, khi có khách vào, cơ sở bố trí 1 bàn làm việc để nhân viên kiểm tra túi xách, từ chối khách có mang theo hung khí và chất ma túy vào bên trong. Song song với đó, chủ cơ sở cũng cảnh báo nhân viên và khách đến sử dụng dịch vụ là lực lượng CA có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Nhiều dân chơi cũng biết việc cơ quan chức năng đã kiểm tra một số cơ sở trước đó.

“New Phương Đông là vũ trường có tiếng và lớn nhất tại Đà Nẵng. Đây cũng là nơi các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy. Nhưng trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng CA, chủ vũ trường đã có ý thức hơn trong việc đảm bảo ANTT tại cơ sở”, Thiếu tá Sang thông tin.

Hàng chục đối tượng dương tính với ma túy được đưa về trụ sở làm việc.

Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng CAQ Hải Châu cho biết, thực hiện kế hoạch chuyên đề của Giám đốc CATP về phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại các vũ trường, quán bar, quán karaoke, quán pub… trên địa bàn thành phố, CA quận đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện, xử lý nhiều vi phạm. Trong đó nổi lên là một số quán bar, vũ trường lớn như F3 Club, TV Club đã phát hiện tổng cộng 92 đối tượng dương tính ma túy. Ngoài ra còn xử lý một số vi phạm khác như không có giấy đảm bảo điều kiện ANTT theo quy định; bán hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ…

Trước thông tin một số người cho rằng hoạt động kiểm tra tại các quán bar, vũ trường làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của thành phố, Đại tá Trần Phước Hương nhìn nhận: “Mục đích kinh doanh dịch vụ của các quán bar, vũ trường là để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân thành phố và khách du lịch. Nhưng tội phạm lại lợi dụng, biến các cơ sở này trở thành tụ điểm để hoạt động phạm pháp, là nơi sử dụng ma túy. Trên thực tế, các cơ sở này hoạt động quá thời gian quy định đã gây ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh và có một số vụ việc gây mất ANTT. Việc kiểm tra đã xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, chấn chỉnh lại hoạt động của các quán bar, vũ trường. Qua gần 1 tháng triển khai, chủ các cơ sở đã có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định, kiểm soát chặt chẽ góp phần làm lành mạnh các cơ sở này và giúp người dân, du khách yên tâm hơn khi đến vui chơi, giải trí tại các tụ điểm này”.

Chiều 20-5, UBND Q. Hải Châu đã trao thưởng 50 triệu đồng cho CAQ Hải Châu về thành tích xuất sắc trong đợt ra quân phòng, phống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại các vũ trường, quán bar, quán karaoke, quán pub... trên địa bàn từ ngày 26-4 đến 20-5. Theo đó, CAQ đã tiến hành kiểm tra 64 cơ sở, lập biên bản 50 cơ sở vi phạm về các hành vi liên quan đến ANTT, phát hiện 169 trường hợp dương tính với ma túy và 4 đối tượng tàng trữ ma túy; niêm phong hơn 500 chai rượu, bia và 36 bình Shisa không có nguồn gốc xuất xứ.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_206578_hang-chuc-dan-choi-duong-tinh-voi-ma-tuy-trong-v.aspx