Hàng chục cột điện bê tông bị tuột rơi xuống cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhiều người may mắn thoát chết

Chiếc xe đầu kéo lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bất ngờ bị tuột dây xích chằng khiến nhiều cột điện bê tông rơi xuống đường, rất may vụ việc không gây thương vong về người.

Khoảng gần 19h ngày 23/10, xe ô tô đầu kéo biển số: 90C-056.51 kéo theo rơ mooc do tài xế Bùi Văn Dũng (SN 1978 trú tại phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng từ Ninh Bình đi Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe đi đến Km200 thuộc địa phận xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) thì xe ô tô đầu kéo bất ngờ bị đứt dây xích sắt chằng buộc dẫn đến nhiều cột điện bê tông rơi xuống đường. Đúng lúc này cột điện bê tông văng trúng xe khách biển số: 17B-003.93 do anh Lê Mạnh Hà (sinh năm 1976) điều khiển đi cùng chiều phía sau.

Vụ việc khiến xe khách bị hư hỏng, ùn tắc giao thông cục bộ từ km 204 đến km200. Rất may nhiều hành khách trên xe ô tô khách thoát chết trong gang tấc.

Chiếc xe khách bị hư hỏng sau va chạm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đánh dấu, bảo vệ hiện trường.

Hiện công an huyện Thường Tín đang điều điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông trên, đến 20h các phương tiện di chuyển chậm trên 2 làn xe chạy.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hang-chuc-cot-dien-be-tong-bi-tuot-roi-xuong-cao-toc-phap-van-20201023233621537.html