Hàng chục công nhân nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì

Sau khi ăn bánh mì, hàng chục công nhân bị nôn ói, đau bụng, mệt mỏi, tiêu chảy và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 23/8, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng công an huyện Krông Búk cho biết, cơ quan điều tra vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu bánh mì để xét nghiệm, sau khi hàng chục công nhân bị ngộ độc nhập viện trong đêm.

Người bán bánh mì là bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (trú cùng huyện). Công an đang lấy lời khai người này.

Hàng chục công nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì tại công ty.

Hàng chục công nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì tại công ty.

“Đơn vị cũng đang rà soát các điểm buôn bán thực phẩm, đồng thời tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc. Qua kiểm tra ban đầu, công nhân của công ty TNHH và Sản xuất nông sản Sapo Đắk Lắk trong lúc trực ca đêm đã nhờ bảo vệ đi mua bánh mì về ăn, Thượng tá Tuấn nói.

Chị HNăng Mlô (SN 1991, trú Krông Năng) là bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ kể lại: "Tối 22/8, hơn 100 công nhân đang làm việc tại công ty TNHH và sản xuất nông sản Sapo Đắk Lắk, ăn bánh mì giữa ca. Khoảng 30 phút sau nhiều người la ó, kêu đau bụng nên được người của công ty thuê taxi đưa đến bệnh viện".

HNăng Mlô mới vào làm khoảng 2 tháng và chưa được công ty đóng bảo hiểm y tế. Hiện, còn một số công nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (trú phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ).

Trước đó, từ 20-22h ngày 22/8, bệnh viện thị xã Buôn Hồ tiếp nhận 15 trường hợp nhập viện trong tình trạng bị nôn ói, đau bụng, mệt, khó thở và tiêu chảy. Sau khi được cấp cứu, điều trị hiện sức khỏe 15 bệnh nhân đã cơ bản ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định sau khi được cấp cứu, điều trị.

Sáng cùng ngày, bệnh viện Hòa Bình (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vào khoảng 19-21h ngày 22/8, bệnh viện tiếp nhận 21 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ngay sau đó, bệnh viện đã tiến hành sàng lọc, cấp cứu cho các bệnh nhân. Hiện sức khỏe của 21 bệnh nhân đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi.

Thông tin ban đầu từ ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, các bệnh nhân nhập viện cấp cứu vào tối 22/8 nói trên đều là công nhân của một công ty chế biến trái cây ở xã Pơng Drang (huyện Krông Búk). Chiều tối 22/8, khoảng 100 công nhân tăng ca. Sau khi ăn bánh mì vào ca chiều, các công nhân có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm và hơn 30 người phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Hiện ngành y tế đã lấy mẫu thức ăn và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Q.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/hang-chuc-cong-nhan-nhap-vien-cap-cuu-sau-khi-an-banh-mi-53069.html