Hàng chục chuyến tàu hỏa Nhật Bản bị hủy vì một lí do không ngờ

Sự cố chập điện hi hữu diễn ra với đường sắt Nhật Bản khiến 26 chuyến tàu bị hoãn, hủy chỉ vì một chú ốc sên gây ra.

Hàng chục chuyến tàu hỏa Nhật Bản dừng hoạt động vì một chú ốc sên.

Hàng chục chuyến tàu hỏa Nhật Bản dừng hoạt động vì một chú ốc sên.

Theo tờ Fox news, hãng đường sắt JR Kyushu của Nhật Bản đã tìm ra thủ phạm không ai ngờ tới khiến 26 chuyến tàu bị trì hoãn, hủy khiến 12.000 hành khách bị ảnh hưởng chính là một chú ốc sên.

Phát ngôn viên của JR Kyushu gọi sự cố này là hiếm có và cho biết, công ty thường gặp rắc rối với những con nai va chạm vào tàu hỏa nhưng chưa từng gặp vấn đề với ốc sên.

Hai tuyến đường sắt phía nam khu vực Kyushu, Nhật Bản do công ty đường sắt JR Kyushu vận hành đã xảy ra tình trạng mất điện toàn diện mới đây đây. Lí do, một chú ốc sên đã bò vào khu thiết bị điện lắp đặt gần đường ray tàu hỏa, sau đó không thể thoát ra khiến cả hệ thống bị chập điện.

Truyền thông địa phương cho biết, khi các nhân viên của JR Kyushu tìm kiếm nguyên nhân vụ việc họ phát hiện ra con ốc sên đã bị chết cháy bên trong thiết bị nguồn, sau khi gây ra vụ chập điện có cả hệ thống đường sắt của hãng.

Nhật Bản vốn nổi tiếng về hệ thống giao thông công cộng nói chung và hệ thống đường sắt tàu hỏa nói riêng luôn an toàn, chính xác đến từng giây. Đây cũng là một vụ việc hi hữu chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua tại Nhật cũng như nước nào trên thế giới.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hang-chuc-chuyen-tau-hoa-nhat-ban-bi-huy-vi-mot-li-do-khong-ngo-post303951.info