Hàng chục cảnh sát vây bắt đối tượng hình sự mang vũ khí nóng cố thủ tại TP. Vinh

Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với lực lượng chức năng vận động một đối tượng hình sự ra đầu thú.

Người dân tập trung xem vây bắt tội phạm.

Người dân tập trung xem vây bắt tội phạm.

Trời mưa, lực lượng cảnh sát vẫn đang tiếp tục vây bắt đối tượng.

Cập nhật diễn biến lúc 17h40:

Chiều tối 1.10, người dân vẫn tập trung đến xem hàng trăm cảnh sát vây bắt nghi can hình sự tại số nhà 128 Hồng Bàng (TP Vinh).

Mặc dù bố đẻ và bạn gái của nghi can đã đến hiện trường khuyên giải, kêu gọi, song Lê Ngọc Sơn vẫn cố thủ trong nhà. Nguồn tin cho biết đối tượng có lựu đạn hoặc vũ khí nóng.

Cập nhật lúc 16h30:

Nguồn tin đáng tin cậy từ CA TP.Vinh, hiện trường vụ vây bắt nghi can hình sự tại số nhà 128 đường Hồng Bàng (TP Vinh, Nghệ An) trời đang mưa, và vẫn chưa bắt được nghi can.

Nguồn tin cũng xác nhận nghi can tên là Lê Ngọc Sơn (SN 1985), Sơn là đối tượng có tiền án liên quan đến ma túy.

Trước đó, vào sáng 2.8.2017, cơ quan công an đã tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Ngọc Sơn tại nhà 128 Hồng Bàng, nhưng Sơn vắng mặt.

Khám xét, cơ quan chức năng thu giữ một bộ kiếm gồm 3 thanh kiếm; 1 viên nén màu nâu và 2 viên nén màu xanh nghi ma túy tổng hợp; một hộp sắt màu đỏ và một số bộ phận nghi là của súng AK; một túi nilon đựng chất nhựa màu đen nghi thuốc phiện, chất bột màu xanh nghi ma túy tổng hợp, nhiều tệp tiền, kim loại màu vàng…

Theo UBND phường Lê Mao, Lê Ngọc Sơn là đối tượng bất hảo, từng đi tù về, có liên quan vụ việc hủy hoại tài sản.

Ngày 13.9.2018, CSĐT Công an tỉnh Nghệ An triệu tập thân nhân của Lê Ngọc Sơn làm việc về tài sản tại nhà 128 Hồng Bàng.

Lực lượng CSGT chốt chặn hai đầu đường Hồng Bàng.

Người dân tập trung xem vây bắt tội phạm.

Trước đó khoảng 12h ngày 1.10, lực lượng công an TP. Vinh, Cảnh sát cơ động Nghệ An phối hợp vây bắt một đối tượng hình sự đang cố thủ trong nhà riêng là một cửa hàng tại đường Hồng Bàng (TP. Vinh, Nghệ An).

Ở 2 đầu đường Hồng Bàng, lực lượng CSGT đã chốt chặn ngăn các phương tiện qua lại. Gần với ngôi nhà có đối tượng đang cố thủ, lực lượng công an, cảnh sát cơ động bao vây chặt.

Cách đó chừng 100m, một tổ đặc nhiệm dùng súng bắn tỉa đã được chuẩn bị để phối hợp với lực lượng chức năng vây bắt đối tượng trên. Theo một cán bộ Công an TP. Vinh, lực lượng chức năng đã vận động đối tượng hình sự ra đầu thú nhưng người này vẫn đang cố thủ trong nhà.

Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ

Cả đoạn đường dài khoảng 100m xung quanh căn nhà có đối tượng được cách ly. Toàn bộ người dân phải đứng ngoài rào chắn để đảm bảo an toàn. Các cửa hàng, nhà dân nằm trong khu vực lực lượng chức năng làm nhiệm vụ buộc phải đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

Quang Đại- Anh Đức - Bích Dũng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/hang-chuc-canh-sat-vay-bat-doi-tuong-hinh-su-mang-vu-khi-nong-co-thu-tai-tp-vinh-633652.ldo