Hàng chục bộ trưởng và hoàng tử Saudi bị 'khui' tham nhũng

Arab Saudi ngày 4/11 có thể đã bắt 10 hoàng tử cùng hàng chục cựu bộ trưởng trong chiến dịch trấn áp tham nhũng, Reuters dẫn tin.

Quốc vương Saudi Salman cũng thông báo thành lập ủy ban chống tham nhũng Arab Saudi, do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu, còn gọi là MBS.

Quốc vương Salman

Kênh truyền hình Arab Saudi Al-Arabiya đăng trên Twitter ngày 4/11, dẫn các nguồn giấu tên cho biết, ủy ban chống tham nhũng Arab Saudi đã bắt giữ 11 hoàng tử, 4 Bộ trưởng hiện tại và 10 cựu Bộ trưởng. Các nghi phạm đều được giấu tên.

Theo sắc lệnh hoàng gia, cuộc cải tổ nội các đã thay thế chức vụ Bộ trưởng Vệ binh quốc gia và Bộ trưởng kinh tế Arab Saudi. Theo đó, truyền thông nhà nước Saudi Arabia đưa tin nước này đã bổ nhiệm tân Bộ trưởng Kinh tế Mohammed al-Tuwaijri thay thế ông Adel Fakieh và bổ nhiệm ông Khaled bin Ayyaf làm tân Bộ trưởng Vệ binh quốc gia thay ông Miteb bin Abdullah.

Hoàng tử Miteb là con trai của Vua quá cố Abdullah và là một trong số ít các hoàng tử còn bám trụ lại sau một loạt các cuộc xáo trộn nhằm đưa các đồng minh của Thái tử Mohammed bin Salman vào các vị trí quan trọng.

Mohammed bin Salman, 32 tuổi, được chọn là người kế vị Vua Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud hồi tháng 6. Thái tử có vai trò quyền lực trong chính phủ Arab Saudi. Ông là người đi đầu trong những nỗ lực nhằm giúp Arab Saudi không quá phụ thuộc vào dầu mỏ, theo chiến lược kinh tế công bố năm 2016. Với vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, ông giám sát chiến dịch quân sự do Arab Saudi dẫn đầu, nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen.

Thái tử Mohammed hiện tại là người đứng đầu ủy ban chống tham nhũng Arab Saudi, sẽ tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.

(Theo Reuters)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/hang-chuc-bo-truong-va-hoang-tu-saudi-bi-khui-tham-nhung-261791.html