Hàng chục biệt thự nghỉ dưỡng bị bỏ hoang trên đồi thông Đà Lạt

15 biệt thự tầm cỡ thuộc dự án 'Kỳ quan thế giới và nghỉ dưỡng cao cấp' đã xây dựng xong phần thô nhưng lại bị bỏ hoang nhiều năm nay tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP. Đà Lạt), làm phát sinh nhiều tệ nạn.

Biệt thự kiến trúc Pháp bị bỏ hoang

Biệt thự kiến trúc Pháp bị bỏ hoang

Dự án nói trên do Công ty CP đầu tư xây dựng công trình HaCo làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép năm 2008 với vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng trên diện tích lên đến 52,5 ha.

Mục tiêu của dự án là hình thành khu nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch tham quan thắng cảnh và du lịch chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền trên những đồi thông ven hồ Tuyền Lâm thơ mộng.

Doanh nghiệp đã tiến hành thi công hệ thống giao thông các tuyến chính và giao thông nội bộ; đồng thời xây dựng 15 ngôi biệt thự kiến trúc Pháp bề thế. Sau khi hoàn thiện phần thô, việc thi công mười mấy căn biệt thự bỗng bị bỏ dở suốt hơn 5 năm qua khiến khu nghỉ dưỡng bị xuống cấp, hoang tàn, nhiều hạng mục bị hư hỏng nặng, cỏ mọc phủ kín lối ra vào khuôn viên dự án.

Cỏ mọc um tùm quanh biệt thự

Lợi dụng tình trạng không có người bảo vệ khu biệt thự nên một số đối tượng đã lén lút tháo gỡ cửa, nạy lấy ngói… hoặc biến nơi đây thành chỗ ẩn náu. .

Nhiều hạng mục của biệt thự bị gỡ trộm, xuống cấp trầm trọng

Đầu năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất để Công ty CP đầu tư xây dựng công trình HaCo sang nhượng dự án này cho Công ty cổ phần Tầm nhìn Đại Dương nhưng chủ đầu tư chưa có văn bản cam kết về tiến độ triển khai nên khu nghỉ dưỡng tiếp tục bị bỏ hoang.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các ban ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư khắc phục và hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đối với hàng chục dự án tại khu du lịch quốc gia này. Tỉnh sẽ xem xét xử lý, thu hồi những dự án triển khai quá chậm.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hang-chuc-biet-thu-nghi-duong-bi-bo-hoang-tren-doi-thong-da-lat-1428233.tpo