Hàng cây phong lá đỏ vẫn xanh giữa mùa thu Hà Nội

Mặc dù thời tiết đang giữa mùa thu nhưng hàng phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) vẫn xanh ngắt chưa chuyển màu đỏ và có hiện tượng bị khô héo lá.

Hàng cây phong lá đỏ được trồng dọc trên tuyến đường Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh (TP Hà Nội) từ đầu năm 2018.

Người dân mong chờ khi Hà Nội vào mùa thu, hàng cây phong lá đỏ chuyển màu vàng rực rỡ và đây sẽ là tuyến phố đẹp nhất, lãng mạn nhất Thủ đô. Tuy nhiên ghi nhận của PV Kiến Thức sáng ngày 9/10, dù đang vào giữa mùa Thu nhưng những cây phong lá đỏ vẫn xanh tươi.

Một con đường trồng cây phong lá đỏ tại nước ngoài. Nguồn internet

Phong lá đỏ là loài cây ở các nước lạnh giá, có băng tuyết. Khi được trồng ở Hà Nội nhiều người lo ngại cây không phù hợp với thổ nhưỡng, sẽ chết.

Theo quan sát của PV Kiến Thức, nhiều cây phong được trồng trên đường Trần Duy Hưng xuất hiện hiện tượng lá bị khô héo.

Hiện tượng lá phong bị khô héo khiến người dân lo ngại lá có thể bị rơi rụng trước khi chuyển màu.

Lá phong ở nhiều cánh có hiện tượng khô héo dần.

Hàng cây nhìn không được bắt mắt như tưởng tượng của nhiều người.

Chỉ lác đác vài lá cây phong lá đỏ được trồng trên phố Trần Duy Hưng chuyển màu.

Số lượng lá cây phong lá đỏ chuyển màu lá đỏ chưa nhiều và trông như lá héo chứ không phải màu đỏ.

Tương tự trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều chỗ cũng xuất hiện tình trạng lá phong bị héo.

Những cây phong vẫn xanh lá chưa có dấu hiệu chuyển màu, còi cọc.

Được biết, phong lá đỏ được trồng nằm trong chủ trương của TP Hà Nội về chương trình một triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020. Toàn thành phố Hà Nội hiện nay được phủ khoảng 500 nghìn cây. Những loại cây mới được đưa vào trồng gồm phong lá đỏ, hoa ban, long não, cọ dầu....

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hang-cay-phong-la-do-van-xanh-giua-mua-thu-ha-noi-1127655.html