Hàng cây phong lá đỏ chưa được như người dân Thủ đô kỳ vọng

Hàng trăm cây phong lá đỏ được trồng thử nghiệm trên hai tuyến phố chính là Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh hiện vẫn chưa được như người dân Thủ đô kỳ vọng.

Hàng cây phong lá đỏ ngay khi được trồng thử nghiệm vào đầu năm 2018 đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các chuyên gia cũng như người dân. Tuy nhiên sau những tranh cãi thì người dân Thủ đô vẫn hy vọng được ngắm nhìn những tuyến đường với hàng cây phong lá đỏ đẹp như trời Âu.

Ngay trong năm đầu tiên thử nghiệm, người dân đã được thấy hình ảnh một số cây phong chuyển màu lá khá đẹp. Thế nhưng đến thời điểm hiện nay, khi mà tiết trời đang vào thu thì dãy cây phong lá đỏ này vẫn đang là màu xanh, thậm chí lá trên nhiều cây đã khô héo, xác xơ.

Hàng phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng.

Hàng phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng.

Các cây phong vẫn khá khẳng khiu, chưa có tán rộng.

Không hề nổi bật ngay khi được trồng trên dải phân cách.

Nhiều cây nhìn trông rất xác xơ.

Một số cây trông rất yếu ớt và thiếu sức sống.

Hiếm có những cây có lá chuyển màu như thế này.

Trên thực tế, hàng phong lá đỏ này chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân Thủ đô.

Theo các chuyên gia, phong lá đỏ cần có thêm thời gian trồng mới đánh giá được chính xác.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hang-cay-phong-la-do-chua-duoc-nhu-nguoi-dan-thu-do-ky-vong-20190924134655609.htm