Hàng cây giữa dải phân cách trên Đại lộ Thăng Long cháy ngùn ngụt

Quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Đại lộ Thăng Long, tổ công tác CSGT phát hiện hàng cây giữa dải phân cách Đại lộ Thăng Long và đường gom Đại lộ Thăng Long bốc cháy ngùn ngụt.

Trung tá Nguyễn Tuấn Phương, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội cho báo Giao thông biết, quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Đại lộ Thăng Long qua địa bàn xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai (TP Hà Nội), tổ công tác của đơn vị phát hiện nhiều điểm giữa dải phân cách Đại lộ Thăng Long và đường gom Đại lộ Thăng Long hàng cây bốc cháy ngùn ngụt.

Lập tức, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an huyện Quốc Oai và Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai đưa xe cứu hỏa đến hiện trường phun nước, dập tắt các vị trí cháy trên.

Trên Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Báo Giao thông

Trên Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Báo Giao thông

Theo Trung tá Nguyễn Tuấn Phương, quá trình tìm hiểu, tại một số vị trí, điểm giữa dải phân cách Đại lộ Thăng Long và đường gom Đại lộ Thăng Long, lá cây rụng nhiều, thời tiết lại hanh khô, có thể một số tài xế hút thuốc vứt tàn thuốc xuống dẫn đến các điểm cháy trên.

Vụ việc tương tự từng xảy ra hồi năm 2019 trên Ql18. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, cuối năm 2019, cây xanh, cỏ giữa dải phân cách giữa và hai bên Quốc lộ 18 (QL18) vàng úa rồi chết. Hiện tượng cỏ, cây xanh chết bắt đầu từ điểm vào QL18 gần sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, kéo dài hàng chục km.

Không chỉ giữa dải phân cách giữa, cây cối hai bên đường cũng bị đốt, héo rồi chết. Việc đốt cỏ, cây dại cũng khiến nhiều cây bàng lá nhỏ (giống bàng Đài Loan) do Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội trồng cũng bị thui cháy gốc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doi-song/hang-cay-giua-dai-phan-cach-tren-dai-lo-thang-long-chay-ngun-ngut-dsvn117443.html