Hàng cây chết khô do đốt rác bừa bãi

Hàng cây trên đường Võ Chí Công, đoạn gần vòng xoay Phú Hữu ở phường Phú Hữu (quận 9, TP Hồ Chí Minh) đã bị chết khô. Người dân ở đây cho biết, hàng cây này đã được vài năm tuổi, vừa tạo bóng mát cho người đi đường, vừa có tác dụng giảm khói bụi cho các hộ dân sống quanh khu vực. Nguyên nhân dẫn đến cây chết là do gần đây ai đó đã đốt rác và cây cỏ khô, khiến lửa cháy lan và đốt cháy luôn cả cây xanh (xem ảnh).

Đề nghị UBND phường Phú Hữu kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ra sự việc trên. Bên cạnh đó, người dân cũng cần bỏ thói quen đốt rác, cây cỏ trong khu dân cư, đô thị vì việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, mất an toàn.

Bài và ảnh: ĐẶNG ĐỨC (phường Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hang-cay-chet-kho-do-dot-rac-bua-bai-615763